Tuesday, April 16, 2024

Cứu em bé bị bỏ trong xe dưới nắng nóng

ASBURY PARK, New Jersey (NV) – Một phụ nữ ở tiểu bang New Jersey bị truy tố tội để con trẻ trong tình trạng nguy hiểm, sau khi để em bé 4 tháng tuổi trong xe gần 40 phút.

Theo USA Today, bà Karen Gruen, 33 tuổi, để em bé ngồi ở băng ghế sau chiếc Nissan Sentra trong một bãi đậu xe của siêu thị Kohl’s ở Howell hôm Thứ Hai.

Theo cảnh sát Howell Township, trước khi em bé được cứu, xe đang trong tình trạng không nổ máy, cửa kính xe kín mít, trong khi nhiệt độ bên ngoài ở mức dưới 90 độ F.

Hai người đi ngang qua thấy em bé khóc thét ở băng ghế sau vào lúc gần 1 giờ trưa.

Ông Steven Eckel, 53 tuổi, dùng rìu đập kiếng trước xe để đưa em bé ra ngoài.

Ông Eckel nói: “Thoạt tiên tôi thấy em bé được bọc trong chăn len, đang khóc, người ướt đẫm mồ hôi, mắt lộn ngược ra phía sau.”

Ông nói ông hỏi hai người đi ngang qua để mượn đồ đội bánh xe, dự tính dùng để đập vỡ kiếng nhưng rồi ông chợt nhớ trong xe ông có cái rìu dùng lúc cắm trại hồi cuối tuần.

Sau khi đập bể kiếng, ông đưa em bé ra ngoài, tháo hết chăn mền và áo quần, đồng thời bế vào bên trong siêu thị Kohl’s, nơi có mở máy điều hòa.

Cảnh sát và nhân viên cấp cứu đến nơi, coi sóc cho em bé rồi liên lạc và giao lại cho người cha.

Xem thêm video: Tổng thống Mỹ công du Châu Á

Ông Eckel, cựu cảnh sát viên Middlesex County, cho biết nhiệt độ trong xe đóng kín tăng 20 độ trong mỗi 10 phút.

Ông nói: “Em bé ắt hẳn sẽ chết nếu tôi không cứu kịp và người mẹ sau đó có thể lái xe về nhà không hay biết là em bé đang ngủ hay đã chết rồi.”

Cũng theo lời ông Eckel, cuối cùng vào lúc 1 giờ 20, người mẹ từ trong tiệm đi ra cùng hai em nhỏ khác và hỏi em bé đâu rồi. (TP)

MỚI CẬP NHẬT