ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – World Cup 2026 với 48 đội tạo ra thêm nhiều cơ hội cho các đội tuyển đi vào lịch sử, nhưng cũng nảy sinh những trận cầu mà hai đội chọn lối chơi an toàn thiếu tính chiến đấu để cùng đưa nhau vào vòng trong theo kiểu “đừng cố, đừng thắng” thì tôi nhì bảng, anh thứ ba nhưng chắc chắn có vé vớt, theo Bild ngày 26 Tháng Sáu.
Thể thức tại World Cup 2022 với 48 đội, 12 bảng lấy 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt vào vòng 1/16 đã nảy sinh bất cập mà FIFA chắc chắn nhìn ra.

Đá 72 trận mà chỉ loại 16 đội ở vòng bảng tức 2/3 tổng số trận mà chỉ lọc từ 48 đội xuống còn 32 đội.
Chính việc phải đẻ ra những suất vớt từ tám đội hạng ba của 12 bảng đã nảy sinh rất nhiều toan tính sao cho có lợi nhất mà cả hai đỡ thiệt thòi. Thay vì căng ra đá có những đội chọn giải pháp “anh đừng thắng tôi, tôi không thắng anh thì cả hai cùng vui.”
Rõ nhất là trận Úc-Paraguay 0-0 ở lượt trận cuối bảng D. Nhìn cả hai đá thiếu nỗ lực, thiếu tính chiến đấu bởi họ cùng tính một kết quả có lợi nhất cho cả hai. Nhìn những nụ cười khi chưa hết trận của hai đội hay những cái ôm hôn mừng rỡ của cả hai đội khi tiếng còi cất lên giới chuyên môn đều hiểu họ chọn cách đá đấy. Đá theo kiểu “đừng thắng nhau” để cùng đạt mục đích vào vòng trong mà không sứt mẻ.
Sau trận Úc-Paraguay, giới chuyên môn đề cập một trận đấu có thể diễn ra cùng kịch bản “mình đừng thắng nhau” là lượt trận cuối bảng J giữa Algeria và Áo. Nhiều tờ báo thể thao lớn phân tích có thể hai đội sẽ đá theo kiểu cùng không muốn thắng để cùng vào vòng trong. Phân tích chỉ ra rằng nếu gồng lên đá thắng thua thì một đội sẽ không an toàn mà gồng lên thì chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào,” chi bằng chọn đá kiểu không mất sức mà cả hai cùng đạt mục đích vào vòng trong.
Phiền toái của tám suất thứ ba trong 12 bảng ở chỗ những đội đá sau có thể nhìn những đội xui xẻo phải đá trước như Nam Hàn hay Scotland nằm trong bảng A và C đá đầu tiên ở lượt trận cuối.
Nhìn hai đội thứ ba bảng A và C là Nam Hàn và Scotland có 3 điểm cùng hiệu số âm thế là nhiều toan tính đặt ra trên bàn và có thể chọn lối đá không thua, ít nỗ lực mà FIFA không thể bắt bẻ về “tính chiến thuật để đạt mục tiêu.”
Tám suất dành cho đội xếp thứ ba khiến ranh giới giữa thành công và thất bại trở nên mờ nhạt. Thay vì buộc phải thắng, khi nhiều đội tuyển chỉ cần tính toán đá sao có thêm 1 điểm hoặc “đừng thắng thì cả hai cùng vào.” (Nguyễn Hưng)

























































































































