Thursday, March 28, 2024

Mưa bão, gió lốc miền Nam nước Mỹ làm 5 người chết

ROSALIE, Alabama (NV) – Các trận bão lớn đã làm thiệt mạng năm người ở hai tiểu bang Alabama và Tennessee trong đêm Thứ Ba rạng ngày Thứ Tư, trong khi nhiều nơi trong vùng Đông Nam nước Mỹ được đặt trong tình trạng báo động vì lốc xoáy cho tới trưa ngày Thứ Tư.

Một trận lốc xoáy làm thiệt mạng ít nhất ba người khi đánh vào vùng Đông Bắc tiểu bang Alabama vào sáng sớm ngày Thứ Tư, theo giới hữu trách.

Có hai người khác sau đó được xác nhận đã thiệt mạng ở tiểu bang Tennessee cũng vì lý do liên quan tới thời tiết.

Có ba người bị thương tích trầm trọng ở tiểu bang Alabama sau khi một nhà trông nom người đau yếu bị phá hủy hoàn toàn tại thành phố Ider, thuộc DeKalb County, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS) và sở cảnh sát địa phương.

Những người điều hành nơi này, sống trong căn nhà tiền chế cạnh đó, đã vào trung tâm để trú ẩn khi bão tới.

Có ít nhất 25 căn nhà và sáu trại gà đã bị phá hủy trong DeKalb County, theo giám đốc cơ quan phòng chống thiên tai quận hạt, ông Anthony Clifton.

Nơi có ba người chết vì lốc xoáy là gần xa lộ 71 ở thành phố Rosalie, tiểu bang Alabama, nằm ở quận hạt láng giềng Jackson County, theo NWS.

Cả ba người này thiệt mạng trong cùng căn nhà, theo cảnh sát viên Rocky Harnen thuộc Sở Cảnh Sát Jackson County, khi cho báo chí hay.

Mời độc giả xem video: Cháy lớn ở Tennessee, 3 người chết và hàng trăm nhà bị thiêu rụi

Vào lúc 4 giờ 15 phút sáng giờ miền Đông, ông Harnen cho biết Jackson County đang chuẩn bị đối phó với một loạt các trận bão khác có thể kéo đến bất cứ lúc nào.

Nguồn tin từ NWS cho biết bão tố kéo dài dọc theo bờ biển Louisiana, băng qua Mississippi, Alabama, và Georgia. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT