Trump không muốn ICE từ bỏ chặn xe để kiểm tra

WASHINGTON, DC (NV) – Một ngày sau khi Cảnh Sát Di Trú (ICE) nhận chỉ đạo tạm dừng hầu hết các vụ chặn xe để kiểm tra, thì Tổng Thống Donald Trump đã yêu cầu cơ quan này “không thể từ bỏ hoạt động đó” bằng tin nhắn trên mạng xã hội Truth Social.

Sáng sớm Thứ Tư, 15 Tháng Bảy, ông Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ICE đang “làm rất tốt công việc của mình, một công việc cần phải được thực hiện.”

Tổng Thống Donald Trump. (Hình: SAUL LOEB / AFP via Getty Images)

Trong bài đăng, tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa tuyên bố để loại bỏ những tội phạm mà ông cho là đã được phép vào nước này dưới thời chính quyền Dân Chủ tiền nhiệm, “chúng ta phải mạnh mẽ, cứng rắn và khôn ngoan, đồng thời KHÔNG THỂ từ bỏ một trong những công cụ chống tội phạm quan trọng và hiệu quả nhất của ICE: việc dừng xe kiểm tra giao thông!” ông Trump viết trên Truth Social. “Nếu làm vậy, chúng ta sẽ rơi đúng vào bẫy của bọn tội phạm.”

ICE đã nhận được lệnh ngưng hầu hết những vụ chặn xe cộ cho tới khi có thông báo mới, theo CNN hôm Thứ Ba, 14 Tháng Bảy. Lệnh này dành cho đặc vụ Enforcement and Removal Operations (ERO), đơn vị của ICE chịu trách nhiệm bắt giữ và trục xuất người nhập cư không giấy tờ.

Cũng theo CNN, hôm Thứ Ba, ông Tom Homan, người phụ trách vấn đề biên giới của chính quyền Tổng Thống Trump, đã mô tả sự thay đổi trong hoạt động dừng xe kiểm tra chỉ là “tạm thời” chứ không phải là sự thay đổi chính sách quy mô lớn hơn của chính quyền, đồng thời cho biết ICE vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ bằng các phương thức khác trong thời gian này.

Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau đó, ông Trump khẳng định rằng việc dừng xe kiểm tra là “yếu tố thiết yếu để trấn áp nạn nhập cư bất hợp pháp” và ông không muốn chính quyền chấm dứt hoạt động này.

Tin nhắn trên mạng xã hội Truth Social của Tổng Thống Trump. (Hình: Chụp màn hình Truth Social Donald Trump)

Sau các vụ nổ súng, Bộ Nội An (DHS) đã từng cam kết sẽ “nhanh chóng” trang bị camera gắn trên người cho các sĩ quan trên toàn quốc. Tuy nhiên, liên quan đến hai vụ nổ súng chết người mới nhất ở Maine và Texas, cơ quan điều tra cho biết các đặc vụ ICE trong cả hai trường hợp đề không mang camera trên người.

Theo Reuters, giới chức liên bang không đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh rằng cả hai nạn nhân bị ICE bắn chết ở Maine và Texas đã gây ra mối đe dọa cho các nhân viên ICE hoặc công cộng nói chung, hoặc đủ để biện minh cho việc sử dụng vũ lực gây chết người nhằm ngăn chặn họ. Đặc biệt, hai nạn nhân trong hai vụ án mạng ở Maine và Texas đều không phải là đối tượng mà các đặc vụ ICE nhận lệnh tìm kiếm, theo  dẫn lời Bộ Trưởng Markwayne Mullin của DHS cho biết sau vụ việc.

Ít nhất bảy người đã bị bắn chết trong các chiến dịch thực thi luật nhập cư liên bang kể từ Tháng Giêng, năm 2025, khi ông Trump phát động các cuộc trục xuất hàng loạt sau khi trở lại nắm quyền theo lời hứa tranh cử về việc siết chặt luật nhập cư, cũng theo Reuters.

Tại Maine, giới chức chức địa phương đã yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện và khách quan. Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Maine đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và liên bang để điều tra vụ nổ súng.

Bộ Trưởng Mullin nói với Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa – Maine) rằng Văn Phòng Tổng Thanh Tra của DHS đã tiếp quản cuộc điều tra.

Theo hãng thông tấn AP, thay đổi chính sách hôm Thứ Ba diễn ra sau khi một đặc vụ ICE bắn chết một công dân người Colombia tại Maine hôm Thứ Hai. Trước đó chưa đến một tuần, một đặc vụ ICE khác bắn chết một di dân người Mexico ở Houston. Các sự việc này đã làm dấy lại làn sóng chỉ trích nhắm vào các biện pháp thực thi pháp luật của cơ quan này – vốn từng bị lên án gay gắt vào mùa Đông năm ngoái sau cái chết của hai công dân Mỹ là anh Alex Pretti và cô Renee Good tại Minnesota.

Tại Florida, vào Thứ Ba, 14 Tháng Bảy, một người đàn ông khác, 28 tuổi, người Mexico, đã bị một chiếc xe tải đầu kéo đâm trúng khi đang cố gắng bỏ chạy khỏi các đặc vụ liên bang. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT