WASHINGTON, DC (NV) – Giới lãnh đạo Trung Tâm Biểu Diễn Nghệ Thuật Kennedy Center cảnh báo trung tâm đang đứng trước nguy cơ phá sản, không còn đủ tiền trả lương nhân viên và các hợp đồng bảo trì trong vòng vài tuần. Để tránh tình trạng này, trung tâm phải gắn tên của Tổng Thống Donald J. Trump trở lại mặt tiền tòa nhà.
Theo các tài liệu nội bộ do tờ The Washington Post thu thập cho biết hôm Thứ Hai, 14 Tháng Chín.

Tình hình tài chính được trình bày trong một bộ hồ sơ dài 57 trang gửi cho các thành viên hội đồng quản trị của Kennedy Center trước cuộc họp đặc biệt vào Thứ Ba,15 Tháng Chín, cũng là ngày trung tâm này đe dọa sẽ tuyên bố phá sản. Họ lập luận rằng việc đặt tên tổng thống lên mặt tiền tòa nhà trở lại, qua đó đảm bảo hiệu quả cho các nỗ lực gây quỹ, có thể là giải pháp duy nhất để tránh một “cuộc sụp đổ tài chính chắc chắn” đang cận kề.
Hồ sơ trình bày rằng sự ủng hộ của ông Trump phụ thuộc vào việc ông được công chúng ghi nhận công lao đối với những đóng góp của mình. Theo phương án tài chính, ông Trump đã đề nghị “huy động nguồn vốn cần thiết để ngăn trung tâm rơi vào cảnh phá sản” trong thời gian tòa nhà trải qua quá trình cải tạo toàn diện.
Theo tài liệu, ông Trump đã đề nghị “gây quỹ cần thiết để giữ Kennedy Center khỏi phá sản,” nhưng muốn được công khai ghi nhận vai trò của mình. Nếu không “ghi nhận xứng đáng” về vai trò “giám sát cốt lõi” đối với dự án hoặc dẫn dắt nỗ lực giải cứu tài chính thì khó có thể huy động nguồn vốn. Và điều này chỉ xảy ra nếu đặt cái tên Donald J. Trump trở lại mặt tiền tòa nhà Kennedy Center.
Hội đồng quản trị, do Tổng Thống Donald Trump chọn và làm chủ tịch, được đề nghị xem xét việc đóng cửa ngay tòa nhà chính vì các vấn đề về an toàn và chi phí bảo trì. Giới chức cho rằng tiếp tục mở cửa có thể gây nguy hiểm cho người bên trong.
Hội đồng được yêu cầu lựa chọn trong 10 phương án ghi thêm tên ông Trump và vai trò của ông vào mặt tiền, trong đó có phương án đề cập đến việc phục hồi, cải tạo và quỹ Trump Kennedy Center.
Tuy nhiên, vấn đề này đang vướng tranh chấp pháp lý. Một chánh án liên bang trước đó đã phán quyết rằng chỉ Quốc Hội mới có quyền đổi tên Kennedy Center và yêu cầu tháo tên ông Trump khỏi mặt tiền.
Khủng hoảng tài chính diễn ra sau khi doanh thu bán vé và gây quỹ sụt giảm mạnh. Các dự báo nội bộ cho thấy trung tâm có thể chỉ thu khoảng $124 triệu, so với mục tiêu $220 triệu của năm tài chính, dẫn đến khoản thâm hụt khoảng $23 triệu ngay cả sau khi cắt giảm đáng kể chi tiêu.
Hội đồng quản trị dự kiến quyết định hướng đi của Kennedy Center trong cuộc họp ngày Thứ Ba, trong lúc trung tâm vừa đối mặt với khủng hoảng tài chính, vừa cần một cuộc đại tu lớn cho tòa nhà. (KL)












