Friday, April 26, 2024

Nổ súng ở Washington, 5 chết, nghi can bị bắt

 

BURLINGTON, Washington (NV) – Năm người thiệt mạng, bao gồm bốn phụ nữ và một đàn ông, trong một vụ nổ súng tối Thứ Sáu, 23 Tháng Chín, tại một khu thương mại ở Burlington, Washington, theo CNN, dựa theo cảnh sát tiểu bang tweet ra cho biết.

Cho tới tối Chủ Nhật, cảnh sát cho biết đã bắt được nghi can, tên là Arcan Cetin, 20 tuổi, cư dân Oak Harbor, Washington, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Trước đó, cảnh sát truy tìm ít nhất một tay súng, lùng sục khắp các cửa tiệm trong khu thương mại, cảnh sát viên Mark Francis, phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang Washington, cho biết.

Một tấm hình lờ mờ lấy từ máy thu hình an ninh cho thấy một thanh niên cầm một khẩu súng trường, có thể là nghi can của vụ nổ súng.

Burlington nằm cách Seattle khoảng một giờ lái xe về phía Bắc. Sáng Thứ Bảy, thành phố trở thành hoàn toàn khác, khi cảnh sát có mặt khắp nơi để truy tìm nghi can.

“Có người sáng nay thức dậy thấy thành phố hoàn toàn khác,” Thị Trưởng Steve Sexton nói với báo giới sáng Thứ Bảy. “Đây là một hành động vô lý, làm cả thế giới chú ý đến chúng ta, một thành phố nhỏ ở đây.”

Vị thị trưởng yêu cầu cư dân nếu biết bất cứ chi tiết gì về vụ án nên báo cảnh sát để “để giúp bắt tên chó đẻ này vì những gì nó đã gây ra cho cộng đồng chúng ta.”

Cảnh sát tin rằng chỉ có một nghi can trong vụ nổ súng xảy ra bên trong cửa hàng Macy’s của khu thương mại Cascade.

Hình ảnh cho thấy ban đầu nghi can bước vào khu thương mại không có súng, nhưng 10 phút sau, nghi can bước vào tiệm Macy’s trên tay cầm súng trường.

Nghi can “bắn nhiều phát trúng bốn phụ nữ, tuổi từ thiếu niên tới cao niên,” cảnh sát viên Chris Cammock, thuộc Sở Cảnh Sát Mount Vernon, chỉ huy nhóm điều tra của Skagit County, nói.

Hiện chưa biết nghi can có biết các nạn nhân hay không.

“Tôi không biết nguyên nhân vụ nổ súng,” ông Cammock nói. “Tôi không biết nghi can có tiếp tục hành động nữa hay không, hay là ngừng ở đó, nhưng tôi phải tìm cho ra.”

Ông Cammock cho biết cảnh sát thu được khẩu súng trường tại hiện trường, nhưng không cho biết là loại súng gì.

Trong khi đó, bà Hayley Thompson, chuyên viên giảo nghiệm của Skagit County, nói bà chưa được phép vào hiện trường để xác định danh tánh nạn nhân.

Một giới chức FBI nói với báo giới là “không có bằng chứng nào cho thấy đây là hành động khủng bố.”

Sau khi gây án, tay súng thoát vào bóng đêm tối Thứ Sáu dọc theo xa lộ I-5, cảnh sát viên Mark Francis nói.

Qua trang xã hội Facebook của mình, công ty Macy’s cho biết: “Chúng tôi rất buồn khi án mạng xảy ra tối hôm qua tại khu thương mại Cascade. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với tiệm của chúng tôi ở Burlington, gia đình và người thân của nạn nhân, và toàn thể cộng đồng. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với giới chức công lực khi cuộc điều tra đang tiến hành.”

 

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, ông Francis nói: “Xin mọi người đừng đến khu thương mại Cascade ở Burlington. Xin lái xe theo hướng dẫn vì nhiều đường bị đóng.”

Ông Francis tweet ra rằng nhiều người mua sắm được xe buýt chở đến ngôi nhà thờ gần đó.

Cô Brandi Montreuil nói cô đang xem phim thì được báo phải rời khu thương mại.

“Tôi không biết gì cả,” cô nói. “Tự nhiên, nhân viên rạp bước vào nói lời xin lỗi, ngưng chiếu phim, và yêu cầu mọi người rời rạp ngay lập tức.”

Cô nói, ban đầu cô tưởng đây là một vụ tập dượt trong tình trạng khẩn cấp.

“Thế rồi, tôi nghĩ ngay đến những gì xảy ra ở Aurora, Colorado, thành ra tôi đi nhanh hơn,” cô kể, ý nói vụ nổ súng trong rạp chiếu phim hồi năm 2012 làm 12 người thiệt mạng.

Khi bước ra ngoài, người xem phim thấy nhiều xe cảnh sát, nhưng lại không thấy nhân viên công lực, cô Montreuil nói.

Cô kể tiếp: “Chúng tôi không biết có phải là cháy hay không, và để ý xem có khói không. Thế rồi một số cảnh sát viên bước ra hỏi chúng tôi có thấy gì không.”

Sau đó, một cảnh sát viên cầm “một khẩu súng lớn bắt đầu hét lên, bảo mọi người phải giải tán ngay lập tức, càng nhanh càng tốt.” (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT