Thursday, March 28, 2024

Phái đoàn Quốc Hội Mỹ thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma, khẳng định bảo vệ nhân quyền Tây Tạng

DHARAMSALA, Ấn Độ (NV) – Các nhà lập pháp hàng đầu tại Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Tư đưa ra một thông điệp rõ ràng cho Trung Quốc hay rằng sẽ không chùn bước trong cuộc tranh đấu nhằm bảo vệ nhân quyền tại Tây Tạng, kêu gọi có thêm nỗ lực tại quốc hội Mỹ cũng như trong các biện pháp thương mại để áp lực chính quyền Bắc Kinh.

Bà Nancy Pelosi, trưởng khối thiểu số Dân Chủ tại Hạ Viện, hướng dẫn một phái đoàn lưỡng đảng đến thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma, và hứa sẽ tiếp tục sát cánh với nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng dù rằng chính phủ Donald Trump hiện có vẻ không còn chú trọng tới lãnh vực nhân quyền, theo bản tin Reuters.

“Chúng tôi sẽ không từ bỏ điều này. Chúng tôi có thể tiến hành từ từ. Chúng tôi coi đây là việc đường dài,” bà Pelosi cho hay trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Reuters tại một nhà khách ở thành phố Dharamsala, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma sống lưu vong từ năm 1960 tới nay. “Chúng tôi có vị thế của mình và chúng tôi sẽ sẵn sàng khi thấy có cơ hội,” bà Pelosi nói.

Chuyến viếng thăm của phái đoàn tám người, gồm cả một người ở đảng Cộng Hòa, Dân Biểu Jim Sensenbrenner, tiểu bang Wisconsin, nhằm nêu rõ vai trò lãnh đạo tinh thần của Đức Lạt Lai Lạt Ma, năm nay 81 tuổi, trong khi Bắc Kinh gia tăng nỗ lực nhằm cô lập ngài trên trường thế giới, theo bản tin Reuters.

Trong khi đó, dân chúng Tây Tạng cho hay chiến dịch đàn áp và đồng hóa của Trung Quốc đang gia tăng mạnh mẽ.

Bắc Kinh hôm Thứ Tư phản đối cuộc gặp gỡ của các nhà lập pháp Mỹ với Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Bà Pelosi nói rằng các chính quyền Mỹ trong thời gian qua đã phải trả giá đắt vì không buộc Bắc Kinh phải tôn trọng nhân quyền, thay vào đó lại mở ra mối quan hệ thương mại, dẫn đến lợi lộc toàn diện cho Trung Quốc. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 10 tháng 5 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT