Thursday, April 25, 2024

Mỹ công bố hồ sơ mật 9/11, liên hệ Saudi Arabia – al-Qaeda

Số điện thoại này được truy ra thuộc một công ty quản trị một tư gia ở Colorado của Hoàng Thân Bandar bin Sultan, bấy giờ là đại sứ của Saudi Arabia ở Washington, DC.

Tài liệu này, vốn là một phần của cuộc điều tra của Quốc Hội hồi năm 2002 về vụ tấn công 9/11, và đã được giữ bí mật vì không muốn ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước Mỹ và Saudi Arabia.

Việc công bố đánh dấu kết quả của sự tranh đấu kéo dài hằng năm trời của các nhà lập pháp và thân nhân các nạn nhân vụ 9/11, vốn đòi công bố chứng cớ rằng vương quốc dầu hỏa này có thể có vai trò trong vụ tấn công.

Chính phủ Obama gửi một phiên bản đã được giải mã với một phần đã rút ngắn bớt lên cấp lãnh đạo ở Quốc Hội hôm Thứ Sáu.

Vài giờ sau, hồ sơ này được đăng tải trên trang mạng của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện.

Hầu hết nỗ lực kéo dài trong hơn một thập niên là của cựu Thượng Nghị sĩ Bob Graham (Dân Chủ-Florida), người từng là đồng chủ tịch của ủy ban điều tra của Quốc Hội.

Ông Graham từ lâu vẫn nói rằng, việc công bố hồ sơ sẽ trưng ra chứng cớ mạnh mẽ cho thấy chính quyền Saudi Arabia có nhúng tay trực tiếp trong âm mưu khủng bố.

Tuy nhiên ông Josh Earnest, tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Sáu nói rằng, hồ sơ “không thay đổi sự đánh giá của chính phủ Hoa Kỳ rằng không có chứng cớ cho thấy chính phủ Saudi Arabia qua một định chế hay một giới chức cá nhân cao cấp nào từng tài trợ cho al-Qaeda.”

Nhưng một số điều tra viên vẫn còn thắc mắc về vai trò của ông Fahad al-Thumairy, một giới chức lãnh sự ở Los Angeles vào thời gian xảy ra vụ tấn công.

Ông Thumairy là một giáo sĩ của một đền Hồi Giáo, nơi hai trong số những không tặc vụ 9/11 từng đến viếng, và một số giới chức chính phủ Mỹ từ lâu vẫn tình nghi ông Thumairy có hỗ trợ hai người tên Nawaq Alhamzi và Khalid al-Midhar, sau khi họ đến Los Angeles vào năm 2000.

Hồi Tháng Hai, 2004, hai điều tra viên của Ủy Ban 9/11 phỏng vấn ông Thumairy trong nhiều giờ ở Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia, nhưng ông này phủ nhận mọi liên hệ với những tên không tặc, dù rằng sau khi bị trưng ra danh sách với các số điện thoại vốn có vẻ có sự liên hệ giữa ông ấy với hai người đàn ông.

Ông Abdullah al-Saud, đại sứ Saudi Arabia ở Hoa Kỳ, nói qua một thông cáo hôm Thứ Sáu, rằng vương quốc ông “hoan nghênh việc công bố” hồ sơ.

Trong thông cáo có đoạn viết: “Kể từ năm 2002, Ủy Ban 9/11 và nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, gồm CIA và FBI, đã từng điều tra nội dung hồ sơ dài 28 trang và xác nhận cả chính phủ Saudi Arabia và không giới chức Saudi cao cấp nào từng hỗ trợ hay khuyến khích những cuộc tấn công như vậy.”

Thông cáo tiếp: “Chúng tôi hy vọng việc công bố những trang này sẽ làm sáng tỏ vĩnh viễn mọi thắc mắc còn tồn đọng hay hoài nghi về các hoạt động của Saudi Arabia, hay sự quan hệ lâu dài với Hoa Kỳ.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT