Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Ngày Văn Hóa và Nghệ Thuật Việt Nam do bảy hội đoàn văn hóa và nghệ thuật phối hợp cùng Văn Phòng Dân Biểu Tiểu Bang California Trí Tạ tổ chức tại hí viện Rose Center, Westminster, hôm Chủ Nhật 4 Tháng Mười.

Mục đích của sự kiện này là giữ gìn, phát huy văn hóa và nghệ thuật Việt Nam cho các thế hệ mai sau, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp và sự phong phú của di sản dân tộc Việt đến các cộng đồng địa phương.
Các hội đoàn tham gia bao gồm Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, CLB Tình Nghệ Sĩ, Viện Việt Học, Vũ Đoàn Việt Cầm, Đoàn Trống Thiên Ân, và Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California.
Dân Biểu Trí Tạ, đại diện Địa Hạt 70, phát biểu: “Chúng tôi vô cùng hãnh diện đồng tổ chức với bảy hội đoàn văn hóa nghệ thuật hôm nay, mục đích quan trọng nhất là gìn giữ, phát huy và bảo tồn văn hóa Việt Nam cho các thế hệ mai sau. Xin trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân, cùng sự hiện diện của quý vị khán giả. Đây là niềm hy vọng của cộng đồng chúng ta.”

Lần lượt đại diện của các hội đoàn được mời lên sân khấu nhận bằng tưởng lục của Dân Biểu Trí Tạ.
Mở màn là tiếng trống hào hùng của Đoàn Trống Thiên Ân, trong vũ điệu “Tôi Yêu,” qua niềm tin yêu thế hệ trẻ ba miền nước Việt, với nhiều năng lực mới sẽ khơi dậy sức sống mãnh liệt để phát huy văn hóa Việt Nam nơi hải ngoại.
Tiếp đến, Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California, với những màn độc đáo do các liền anh, liền chị trình diễn. Với tinh thần “Hướng Tới Tương Lai,” hội tiếp tục bảo tồn, phát huy tinh hoa văn hóa Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung, trao truyền những giá trị ấy đến các thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ và hải ngoại.

Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng do hai vị giáo sư kỳ cựu của trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn là Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Văn Châu sáng lập. Trong gần 40 năm qua, đoàn đã đào tạo nhiều thế hệ biểu diễn nhạc cụ, dân ca, và vũ đạo dân tộc, với sứ mạng bảo tồn văn hóa cổ truyền tại hải ngoại. Đoàn tổ chức nhiều lớp dạy và biểu diễn tại các trường trung học, đại học ở Orange County, qua Nhóm Thiếu Niên Lạc Hồng.
CLB Tình Nghệ Sĩ do nhạc sĩ Anh Bằng và Nha Sĩ Cao Minh Hưng sáng lập năm 2010 với mục tiêu bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Mục đích là giúp giới trẻ trình diễn những bài hát và múa qua nền tảng lịch sử nước nhà.
Vũ Đoàn Việt Cầm thành lập 1998, do vũ sư Đình Luân phụ trách, bao gồm đa số là sinh viên và học sinh. Vũ đoàn từng “mang chuông đi đánh xứ người” tại nhiều quốc gia và tham gia nhiều chương trình trong cộng đồng và đóng góp trình diễn cho một số trung tâm ca nhạc.

Viện Việt Học, một tổ chức văn hóa và thiện nguyện, hoạt động phi lợi nhuận trong hơn một phần tư thế kỷ, với mục đích bảo tồn di sản Việt Nam và phát triển thế hệ lãnh đạo tương lai luôn tôn trọng nguồn cội. Qua thư viện nghiên cứu phong phú, viện kết nối lịch sử với đời sống hiện đại qua các chương trình giáo dục, xuất bản sách hội thảo và tổ chức sự kiện văn hóa dành cho nhiều thế hệ.
Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi là một tổ chức âm nhạc phi lợi nhuận tại Orange County, hoạt động phục vụ cộng đồng Việt Nam trong hơn 36 năm qua. Mục tiêu của ban là bảo tồn, phát triển, và phổ biến âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là thể loại hợp xướng nghệ thuật, đến thế hệ trẻ hải ngoại.

Trẻ nhất trong bảy hội đoàn là Đoàn Trống Thiên Ân. Mục đích của đoàn là giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam qua nghệ thuật múa lân và trống hội. Đoàn đã phát triển thành một tổ chức năng động lớn mạnh với hàng trăm thành viên thuộc nhiều lứa tuổi, góp phần tiếp nối sứ mệnh trao truyền văn hóa dân tộc đến thế hệ mai sau.
Bà Hạnh Nguyễn, người gốc Bắc Ninh, cho hay: “Tình hoài hương nơi xứ người là luôn nhớ về quê cha đất tổ. Chúng tôi rất mừng khi giới trẻ ở đây vẫn còn quan tâm đến văn hóa cội nguồn dân tộc, đến tham dự rất đông khi đi cùng gia đình hoặc đi từng nhóm để xem bạn bè mình trình diễn trên sân khấu.”

Ông Toàn Lưu, cư dân Los Angeles, chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được xem một chương trình đầy tính văn hóa nghệ thuật như thế này. Các đoàn thể hiện phong cách Việt Nam nhưng tràn đầy sức thu hút trẻ trung của thời đại mới, qua vũ đạo, âm thanh, trang phục, ánh sáng rất chuyên nghiệp. Nội dung đều hướng về cội nguồn dân tộc.” [đ.d.]











