Monday, May 13, 2024

Trump chọn ‘vua phá sản’ làm bộ trưởng thương mại

WASHINGTON DC (AP) – Ông Wilbur Ross, nhà đầu tư tỉ phú, được biết với tên “vua phá sản” vì chuyên mua lại những công ty sắp dẹp tiệm để kiếm lời, vừa được tổng thống tân cử Donald Trump chọn làm bộ trưởng thương mại.

Nguồn tin được một giới chức giấu tên tiết lộ vì không được phép bàn luận công khai về vấn đề này.

Ông Ross, được tạp chí Forbes đánh giá là có tài sản trị giá $3 tỉ, sẽ đại diện cho quyền lợi các doanh nghiệp Mỹ ở trong nước cũng như tại hải ngoại, trong vai trò điều khiển bộ thương mãi.

Bộ của ông nằm trong số những cơ quan lo tiến hành mục tiêu mà chính phủ ông Trump đề ra, gồm việc bảo vệ công nhân Hoa Kỳ và thách thức với các chính sách toàn cầu hóa vốn có từ nhiều thập niên, phần lớn mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp đa quốc gia.

Cũng có nhà ở Florida, nằm cuối đường, gần với khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump, ông Ross, 78 tuổi, đóng vai trò phác thảo các kế hoạch về giảm thuế và xây dựng hạ tầng của tổng thống tân cử.

Ông Ross cho rằng hầu hết nước Mỹ đang bất mãn vì nền kinh tế khiến cho các công nhân giới trung lưu bị tụt hậu và rằng ông Trump tiêu biểu cho một sự chuyển hướng theo “hướng thuận và không mang màu sắc chính tri.”

Một phần lý do tại sao tôi ủng hộ ông Trump là vì tôi nghĩ chúng ta cần một chính quyền cấp tiến và có một đường lối tiếp cận mới hơn, ít nhất ở tại Hoa Kỳ, khác với những chính quyền khác trước đây,” phát biểu của ông Ross với CNBC hồi Tháng Sáu.

Theo tạp chí Haute Living, mặc dù ôm ấp với những tuyên bố có tính cách bình dân, ông Ross vẫn thích lối sống thời thượng.

Ông thường xuyên đi đi về về giữa các văn phòng làm việc ở New York và nhà ông ở Palm Beach, Florida.

Ông có một bộ sưu tập nghệ thuật trị giá hơn $100 triệu, gồm những tác phẩm của họa sĩ siêu hiện thực người Bỉ, Rene Magritte.

Mời độc giả xem video: Tổng thống tân cử Donald Trump tìm cách giữ việc làm ở Mỹ

Tốt nghiệp trường Đại Học Yale, ông cam kết bỏ ra $10 triệu để giúp xây dựng cho trường phân khoa quản trị.

Trong suốt 24 năm làm việc trong lãnh vực ngân hàng tại Rothschild, ông phát triển ngành chuyên môn về phá sản và tái phối trí doanh nghiệp, thu được nhiều lợi nhuận.

Ông thành lập công ty WL Ross năm 2000 mà một phần tài sản ông có được nhờ đầu tư vào những công ty gần sập tiệm ở vùng kỹ nghệ Midwest, và trong một số trường hợp, thu lợi được nhờ giới hạn quyền lợi của công nhân.

Khu vực Midwest góp phần cho sự chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông Trump qua lời hứa mang trở lại việc làm, bằng những cuộc tái thương thảo mậu dịch và trừng phạt những công ty xuất cảng việc làm ra ngoại quốc.

Là một chuyên gia về hồi sinh doanh nghiệp, ông Ross mua lại các công ty èo uột với giá vô cùng rẻ, rồi tìm cách cắt giảm chi phí và sinh lợi.

Trong một số trường hợp, cắt giảm bằng cách bớt lương và quyền lợi của công nhân.

Kể từ năm 2000, công ty ông đã đầu tư vào hơn 178 công ty gần phá sản. (TP)

MỚI CẬP NHẬT