Friday, April 26, 2024

Tổng Thống Trump phản ứng trái ngược trước các cuộc biểu tình

WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Donald Trump đưa ra các phản ứng trái ngược trước những cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ ông tiếp theo lễ tuyên thệ nhậm chức, gồm cả sự mỉa mai về những cuộc biểu tình này và sau đó hoan nghênh quyền bày tỏ quan điểm của họ, chỉ trong thời gian khoảng 90 phút vào sáng ngày Chủ Nhật 22 Tháng Giêng.

Trong bản tweet đầu tiên đưa ra lúc 7 giờ 51 phút sáng, ông Trump cho hay có xem các cuộc biểu tình hôm qua và cảm tưởng như “vừa có cuộc bầu cử”. Ông hỏi rằng “tại sao những người này không đi bầu?”, nói thêm rằng sự hiện diện của các tài tử, nghệ sĩ nổi tiếng trong đoàn biểu tình “chỉ làm hại” cho mục đích của họ.

Phía chống ông Trump nhanh chóng phản ứng bằng cách nhắc lại rằng tuy Tổng Thống Trump có nhiều phiếu hơn trong cuộc bỏ phiếu của Cử Tri Đoàn (Electoral College), ông thua bà Hillary Clinton tới gần 3 triệu lá phiếu trong cuộc phổ thông đầu phiếu.

Khoảng hơn 90 phút sau đó, ông lại đưa ra bản tweet khác, với lời lẽ ôn hòa hơn bản trước rất nhiều.
“Biểu tình bất bạo động là một nét nổi bật của nền dân chủ chúng ta. Ngay cả khi tôi không đồng ý với cuộc biểu tình, tôi tôn trọng quyền người dân bày tỏ quan điểm của họ.”

Tuy Tổng Thống Trump từng nói rằng ông coi ngày Thứ Hai 23 Tháng Giêng là ngày làm việc chính thức đầu tiên, phản ứng của ông cho thấy vị tân tổng thống không có ý định thay đổi các phản ứng hậm hực như từng thấy trong cuộc tranh cử vừa qua.

Cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy 21 Tháng Giêng ở Washington có vẻ thu hút được nhiều người tham dự hơn là buổi lễ nhậm chức của ông Trump hôm Thứ Sáu, nhưng ngay cả việc cho rằng người tham dự buổi lễ của ông không có thái độ nồng nhiệt cũng đủ làm ông Trump bực bội.

Hôm Thứ Bảy, trong cuộc viếng thăm được coi là để “làm hòa” với các nhân viên tình báo CIA tại ngay trụ sở cơ quan này, ông dùng cơ hội này để chỉ trích giới truyền thông và đưa ra con số “cả triệu, hay triệu rưỡi” người đến tham dự lễ nhậm chức của ông, một điều sau đó bị cho là phóng đại quá lố. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT