Thursday, April 25, 2024

Trung Quốc, Pháp vượt qua Mỹ, thành bạn hàng lớn của Ðức

BERLIN, Ðức (AP) – Các dữ kiện thống kê vừa có được cho thấy Trung Quốc và Pháp nay vượt mặt Mỹ để trở thành hai bạn hàng lớn nhất của Ðức.

Sở Thống Kê Liên Bang Ðức hôm Thứ Sáu cho biết giao thương giữa Ðức và Trung Quốc trong năm 2016 lên tới 170 tỉ Euros (khoảng $180 tỉ) trị giá hàng hóa. Trong cùng thời gian, trị giá xuất nhập cảng giữa Ðức và Pháp lên tới khoảng 167 tỉ Euros.

Hãng thông tấn dpa của Ðức nói rằng Mỹ nay tuột xuống hàng thứ ba, với khoảng 165 tỉ Euros.

Tuy vậy, Mỹ vẫn là thị trường xuất cảng lớn nhất của Ðức, với tổng số hàng hóa bán sang Mỹ trong năm 2016 là 107 tỉ Euros.

Chính phủ Ðức trong thời gian qua khẳng định là sẽ có nỗ lực bảo vệ tự do mậu dịch của thế giới sau khi Tổng Thống Donald Trump đe dọa sẽ đánh thuế vào hàng nhập cảng và cố vấn hàng đầu của ông về mậu dịch cáo buộc Ðức lợi dụng tỉ giá Euro xuống thấp để gia tăng xuất cảng.

Phó Thủ Tướng Ðức Sigmar Gabriel còn nói rằng, khối EU nên điều chỉnh chính sách kinh tế của mình để chú trọng nhiều hơn vào Á Châu, nếu chính phủ Trump đi theo đường hướng bảo vệ thị trường. (V.Giang)

Bắc Hàn chỉ trích Trung Quốc nghe theo Mỹ

MỚI CẬP NHẬT