Friday, April 26, 2024

Truyền thông xã hội khiến Kim Kardashian bị kẻ gian chú ý

PARIS, Pháp (NV) – Với 84 triệu người ủng hộ trên mạng Instagram và 48 triệu khác trên Twitter, nhân vật truyền hình Kim Kardashian là một trong những siêu sao trên truyền thông xã hội.

CNN trích lời cảnh sát Pháp nói rằng sự nổi bật đó cũng khiến cô trở thành nạn nhân của một vụ cướp xảy ra gần đây ở Paris.

Cô Kardashian bị một nhóm nhiều người đàn ông cải trang cảnh sát, dùng súng uy hiếp cô vào sáng sớm Thứ Hai tại một chung cư tư.

Bà Johanna Primevert, phát ngôn viên trưởng Sở Cảnh Sát Paris nói, địa vị danh tiếng cũng như có quá nhiều người ủng hộ trên mạng truyền thông xã hội khiến cô bị quân cướp chú ý.

Chính sự nổi tiếng khiến cô bị nhắm đến, những tư trang cô sở hữu ai cũng có thể nhìn thấy trên truyền thông xã hội, và những món hàng đắt giá ấy là thứ mà quân gian chú ý.”

Tuy nhiên, theo bà Primevert, du khách chớ vì vụ cô Kardashian bị cướp mà nghĩ rằng điều này thường xảy ra ở Paris.

Nữ phát ngôn viên khuyên du khách chớ nên e sợ.

Mời độc giả xem video: Kim Kardashian mất hàng triệu đô la khi bị trói và cướp ở Paris

Cô Kardashian bị cướp mất một điện thoại di động và số nữ trang trị giá $10 triệu.

Chỉ mới trước đó vài ngày, cô Kardashian chia sẻ trên mạng một tấm hình, trong đó cô mang chiếc nhẫn nạm viên kim cương khổng lồ, mà người ta tin là quà tặng của chồng cô, anh Kanye West, một ca sĩ nhạc rap.

Chính việc cô thường xuyên đưa hình ảnh của mình lên Twitter, Instagram và Snapchat khiến dẫn đến vụ cướp, kể cả nơi cô đang có mặt tại những cuộc trình diễn thời trang ở Paris.

Không riêng gì cô Kardashian, hồi mùa Hè này, các thành viên trong gia đình cô cũng từng nhắc nhở em gái của cô là Kylie Jenner hãy thận trọng hơn khi đưa bài hay hình ảnh lên mạng, sau khi cô trở thành mục tiêu của một kẻ muốn bám sát cô.

Ông Shawn Tuma, luật sư về an ninh mạng ở Texas, nhận xét: “Bài học về vụ cướp này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cần phải xét lại rủi ro khi miêu tả về mình trên truyền thông xã hội.”

Ông Tuma tiếp: “Dù quí vị là một công ty hay một cá nhân, quí vị hãy tự hỏi rằng những gì mình tiết lộ sẽ mang đến rủi ro cho mình đến mức độ nào?” (TP)

MỚI CẬP NHẬT