Friday, April 26, 2024

TT Trump đề cử bộ trưởng Lao Ðộng mới

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm đề cử ông Alexander Acosta, cựu thành viên Hội Ðồng Quan Hệ Lao Ðộng Quốc Gia (NLRB), làm bộ trưởng Bộ Lao Ðộng, một ngày sau khi người được ông đề cử vào chức này đầu tiên xin rút lui vì gặp sự phản ứng của một số thượng nghị sĩ cùng đảng.

Ông Acosta, hiện là khoa trưởng khoa luật của đại học Florida International University ở Miami, như vậy là người gốc Hispanic đầu tiên được đề cử vào nội các của ông Trump.

Ông Acosta từng làm việc hàng chục năm trong chính quyền liên bang, từng được Thượng Viện chuẩn thuận cho các chức vụ được đề cử ba lần, theo dự trù, sẽ được cơ quan này chuẩn thuận một cách dễ dàng.

“Sự đề cử ông Acosta là một dấu hiệu tốt bởi vì ông từng được Thượng Viện chuẩn thuận ba lần,” Thượng Nghị Sĩ Lamar Alexander (Cộng Hòa-Tennessee) nói.

Ông Lamar Alexander là chủ tịch Ủy Ban Y Tế, Giáo Dục, Lao Ðộng, và Hưu Bổng Thượng Viện, nơi sẽ có cuộc điều trần để chuẩn thuận ông Acosta, trước khi đưa ra toàn thể Thượng Viện biểu quyết.

Ông Acosta từng được Tổng Thống George W. Bush để vào NLRB, rồi sau đó tiếp tục đề cử ông làm phụ tá bộ trưởng Bộ Tư Pháp đặc trách dân quyền.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm công tố viên Bộ Tư Pháp, làm việc tại khu vực phía Nam Florida, nơi ông truy tố các bị cáo như Jack Abramoff và UBS, kết quả là ngân hàng Thụy Sĩ này bị phạt hơn $750 triệu vì tội trốn thuế.

Trước đó, ông Acosta làm việc cho chánh án Samuel Alito của Tòa Kháng Án Khu Vực 3, từ năm 1994 tới năm 1995. Ông Alito hiện là thẩm phán Tối Cao Pháp Viện.

“Tôi xin cảm ơn tổng thống và phụ tá của ông tin tưởng tôi, và tôi mong đợi làm việc không ngừng nghỉ thay mặt cho người lao động Mỹ,” ông Acosta cho biết qua một thông cáo.

Hôm Thứ Tư, một ngày trước khi Thượng Viện dự trù biểu quyết, ông Andrew Puzder, người được Tổng Thống Donald Trump chọn làm bộ trưởng Lao Ðộng, tuyên bố xin rút lui.

Cá nhân ông Puzder có rất nhiều vấn đề rắc rối, và thủ tục điều trần để được biểu quyết chuẩn thuận ông ở Thượng Viện bị trì hoãn nhiều ngày.

Một thượng nghị sĩ Cộng Hòa cho biết ít nhất sáu đồng viện cùng đảng của ông đề nghị Tòa Bạch Ốc không nên tiếp tục thúc đẩy sự chuẩn thuận ông Puzder vì họ sẽ không bỏ phiếu ủng hộ.

Biểu tình “Ngày không có di dân” diễn ra tại Mỹ

Trong khi đó, theo CNN, có 12 thượng nghị sĩ Cộng Hòa nói rằng họ chưa quyết định có bỏ phiếu cho ông Puzder hay không, trong đó có bốn người nói rằng chắc chắn họ sẽ bỏ phiếu chống.

Như vậy, ông Puzder sẽ không thể nào hội đủ đa số qua biểu quyết, vì toàn thể 48 thượng nghị sĩ Dân Chủ đều chống ông.

Có thể vì thế mà ông xin rút lui.

Cũng hôm Thứ Năm, ông Trump bổ nhiệm tỷ phú Stephen Feinberg, đồng sáng lập Cerberus Capital Management ở New York, đứng đầu nhóm xem xét hoạt động của cộng đồng tình báo, nhằm ngăn chặn các vụ “tiết lộ một cách bất hợp pháp” các thông tin mật.

Ngoài ra, theo Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng Thống Trump hôm Thứ Năm có đề nghị Phó Đô Đốc Robert Harward, cựu phó tư lệnh Bộ Chỉ Huy Central Command của Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm chiến sự tại các vùng Trung Đông, Bắc Phi, và Trung Á, đặc biệt là hai chiến trường Afghanistan và Iraq, làm cố vấn an ninh quốc gia, thay thế ông Michael Flynn vừa từ chức.

Tuy nhiên, ông Harward từ chối đề nghị này. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT