Friday, April 26, 2024

TT Trump kính trọng TT Putin, nói Mỹ cũng chẳng ‘thánh thiện gì’

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump cho hay ông kính trọng Tổng Thống Nga Vladimir Putin, và khi người phỏng vấn gọi nhà lãnh đạo Nga là “kẻ sát nhân,” ông Trump cho hay nước Mỹ cũng có nhiều người như thế.

“Ông nghĩ thế nào? Đất nước chúng ta có vô tội không?” ông Trump nói với ông Bill O’Reilly của hệ thống truyền hình Fox trong một đoạn video được công bố. Cuộc phỏng vấn ông Trump được dự trù phát hình trưa hôm Chủ Nhật, trước khi có trận đấu Super Bowl.

Tổng Thống Trump từ lâu nay vẫn bày tỏ ước muốn có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Moscow, ca ngợi ông Putin và đưa ra tín hiệu nói rằng mối quan hệ Mỹ-Nga sẽ thay đổi, ngay cả sau khi các cơ quan tình báo Mỹ khẳng định rằng Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ để giúp ông Trump chiến thắng trước bà Hillary Clinton.

Cá nhân ông Putin cũng ca ngợi ông Trump là người “rất thông minh và tài giỏi.”

Trong những năm qua, có một số nhà đối lập nổi tiếng và nhà báo Nga bị giết, với nhiều cáo buộc cho rằng có sự dính líu của ông Putin.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nói “Tôi kính trọng ông ấy.”

Khi được hỏi lý do tại sao, ông Trump trả lời rằng: “Tôi kính trọng nhiều người, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ có quan hệ tốt với ông ấy. Ông là lãnh đạo một quốc gia. Tôi nghĩ rằng có mối giao hảo tốt với Nga thì vẫn hơn. Và nếu Nga giúp chúng ta trong cuộc chiến chống ISIS thì đây là điều tốt.”

Ông O’Reilly sau đó nói về ông Putin rằng: “Nhưng ông ấy là kẻ giết người. Putin là kẻ sát nhân.”

Tổng Thống Trump trả lời: “Có rất nhiều kẻ sát nhân. Chúng ta cũng có nhiều kẻ sát nhân. Ông nghĩ thế nào? Đất nước chúng ta có vô tội không?”

Hiện chưa rõ là ông Trump có giải thích thêm về phát biểu này hay không.

Tuy nhiên, lời nói này gặp ngay phản ứng từ Quốc Hội Mỹ.

Thượng Nghị Sĩ Amy Klobuchar (Dân Chủ-Minnesota) cho hay trong chương trình “This Week” của hệ thống ABC rằng: “Tôi thật sự bất bình với phát biểu như thế.”

Phát biểu trong chương trình “State of the Union” của hệ thống CNN, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnel (Cộng Hòa-Kentucky), thủ lãnh khối đa số tại Thượng Viện Mỹ, cho hay: “Ông Putin là cựu nhân viên KGB. Ông là một tên côn đồ. Ông không được dân chúng bầu lên theo cách mà mọi người coi là bầu cử tự do. Và tôi cũng không thấy có sự gì giống nhau giữa cách phía chính quyền Nga hành xử và cách của chính phủ Mỹ.”

Thượng Nghị Sĩ Ben Sasse (Cộng Hoà-Nebraska) nói rằng có thể ông Trump có ý khác hơn.

Tuy nhiên, ông cho hệ thống truyền hình ABC hay rằng “không có sự ngang bằng trên phương diện đạo đức” giữa Mỹ và “thành phần côn đồ giết người của ông Putin.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT