Wednesday, April 24, 2024

Ủy Ban Thế Vận điều tra vụ các lực sĩ Mỹ báo cáo ‘bị cướp’

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (IOC) vừa lập một ủy ban kỷ luật để điều tra Ryan Lochte và ba lực sĩ bơi lội Mỹ liên quan đến vụ cãi lộn tại một cây xăng ở Rio de Janeiro hôm Chủ Nhật tuần trước.

Theo CNN, ủy ban sẽ quyết định liệu các tay bơi này có phải chịu hình phạt nào không.

Lochte nói, anh cùng với James Feigen, Jack Conger và Gunnar Bentz, bị cướp vào sáng sớm ngày 14 Tháng Tám khi họ từ một buổi tiệc trở về.

Nhà chức trách Brazil nói, các tay bơi Hoa Kỳ thực sự có quậy phá tại một cây xăng rồi cãi lộn với các nhân viên an ninh.

Sau khi loan báo trước công luận lúc ban đầu rằng họ bị cướp, anh Lochte hôm Thứ Sáu qua mạng Instagram, ngỏ lời xin lỗi vì “thiếu thận trọng và vô tư” khi miêu tả sự kiện.

Người lực sĩ bơi lội 32 tuổi nói, anh nhận trách nhiệm về vai trò của mình trong vụ này và đã “học được những bài học giá trị.”

Vụ tai tiếng này có thể có ảnh hưởng bất lợi đối với anh Lochte, người 12 lần lấy được huy chương Olympic, trong đó là sự bảo trợ của các công ty như Speedo, Airweave và Polo Ralph Lauren.

Speedo, công ty sản xuất đồ tắm bảo trợ cho anh Lochte, đang theo sát tình hình và vừa ra một thông cáo nói rằng công ty có “một chủ trương là không đưa ra một bình phẩm nào khi cuộc điều tra đang còn tiến hành.”

Trong khi Airweave, công ty sản xuất nệm giường, dùng hình ảnh của anh Lochte để quảng cáo cho sản phẩm mình, hiện đứng về phía tay bơi.

Trong một thông cáo, Airweave có đoạn nói: “Chúng tôi khâm phục thành tích của anh Ryan, và ngày nào anh ấy còn là một lực sĩ đáng khâm phục thì ngày đó anh ấy vẫn còn là một đại sứ của Airwave.”

Bà Christine Brennan, phân tích gia thể thao của CNN, nhận định: “Theo tôi sự kiện này sẽ có một tác động lâu dài đối với anh Lochte, và đó sẽ là điều không tốt.”

Hiện nay rộ lên nhiều lời đồn ra tán vào về hậu quả sẽ xảy đến với bốn lực sĩ bơi lội Mỹ mà họ phải trực diện.

Bà Brennan nói, bà tin rằng họ sẽ phải chịu kỷ luật về hành vi họ gây nên.

Khi được hỏi về một lời bình phẩm, USA Swimming, cơ quan quản lý quốc gia về tranh tài bơi lội, trả lời: “USA Swimming sẽ mở một cuộc duyệt xét toàn bộ biến cố đó rồi mới quyết định có hành động nào hay không, dựa theo nội qui của qui tắc ứng xử ‘Code of Conduct’ của chúng tôi.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT