SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mưa lớn trưa 23 Tháng Chín khiến phố Tây Bùi Viện và nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Sài Gòn ngập sâu, xe cộ chết máy, giao thông rối loạn, người dân bì bõm giữa dòng nước.
Theo ghi nhận của báo Dân Trí, một nhà hàng trên đường Đề Thám có nền thấp hơn mặt đường gần 1 mét, nhân viên phải dùng máy bơm đưa nước ra ngoài khi trời tạm ngớt mưa.

Anh Hữu Trí, nhân viên một quán bia trên phố Tây, cho biết người dân và du khách ở đây đã quen với cảnh ngập nước, một số khách ngoại quốc còn tỏ ra thích thú.
Trong khi đó, theo báo VnExpress, đường Lê Lợi hướng về Nhà Hát Thành Phố cũng ngập nước, xe cộ kẹt cứng.
Tương tự, đường Pasteur, đoạn giao Tôn Thất Thiệp và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngập gần nửa bánh xe, khiến xe cộ di chuyển khó khăn. Trong khi người dân và du khách đi bộ phải xắn quần lội nước.
Tại khu vực đường Đỗ Quang Đẩu, nước ngập sâu 20-30 cm trên đoạn dài khoảng 400 mét. Chính quyền phải đặt rào chắn lưu động, hạn chế xe qua lại.
“Các tuyến đường ở đây đông xe nên khi ngập nước rất dễ kẹt xe kéo dài,” anh Quốc An cho biết.

Tương tự, tại khu vực Bình Thạnh, Thủ Đức… do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn đã khiến hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát. Nhiều xe cộ, đặc biệt là xe gắn máy phải giảm tốc độ khi đi qua các đoạn đường ngập.
“Mấy ngày gần đây, khu vực gần trường chiều nào cũng ngập. Tụi em phải học cách sống chung với nước để đến trường,” cô Mai Anh, sinh viên một trường đại học nằm trên đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, nói với Dân Trí.
Chia sẻ về kinh nghiệm vượt qua đoạn đường ngập sâu, ông Minh, một người dân sống trên đường Đinh Bộ Lĩnh, cho biết: “Đi qua đây tay phải giữ vững ga, nhấp nhẹ thắng để hãm tốc chứ thả ra là nước tràn vào pô chết máy liền. Ai yếu tay lái đành leo xe lên vỉa hè nhích từng chút, vừa né sóng xe hơi, vừa tránh chỗ ngập sâu.”
Đáng nói, trước đó, chiều 22 Tháng Chín, cơn mưa kéo dài hơn hai giờ làm nhiều tuyến đường như Lương Định Của kết nối khu vực Thủ Thiêm, Quốc Hương, Xuân Thủy, chân cầu Ba Son, xa lộ Hà Nội, chợ Thủ Đức, đường Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương…nước chưa kịp rút thì nay lại chìm trong màn nước đục ngầu, che khuất ổ gà khiến người đi xe gắn máy khó quan sát khi chạy.

Theo anh Thanh Hoàng, người thường xuyên đi đường Lương Định Của cho hay, do đường có nhiều ổ gà nhưng khi bị nước ngập, mặt đường đục nên người đi xe gắn máy gần như không thể nhìn thấy những hố sâu nên nhiều xe chạy qua ổ gà bị chết máy hoặc té ngã. Trong khi đó, lưu lượng xe qua đoạn đường khá nhiều nên việc té ngã giữa dòng xe rất nguy hiểm.
“Đoạn này tôi đi qua hằng ngày, nhưng không thấy hệ thống cống thoát nước nên nước ngập rất lâu mới rút,” cô Vũ Thị Phượng, ở phường Long Trường, cho biết thêm.
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Sài Gòn có đến 159 điểm thường xuyên bị ngập, gồm 76 điểm ở khu vực trung tâm thành phố trước đây, 52 điểm thuộc Bình Dương và 31 điểm thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu.
Theo Đài Khí Tượng Thủy Văn Nam Bộ, từ nay đến trưa 25 Tháng Chín, tổng lượng mưa tại Sài Gòn phổ biến 70-100 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa dông đi kèm lốc, sét, gió giật mạnh có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị. (Tr.N)










