LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Đèo Prenn, cửa ngõ Đà Lạt, và đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 nhiều lần sạt lở, đất đá từ trên cao trượt xuống đường, buộc giới hữu trách tỉnh Lâm Đồng phải công bố tình huống “khẩn cấp thiên tai” để khắc phục.
Báo VnExpress hôm 23 Tháng Chín dẫn tin từ Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng cho biết, ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài trong Tháng Tám và Tháng Chín đã gây sạt trượt đất, đá thường xuyên tại nhiều vị trí trên đèo Prenn.

Tình huống khẩn cấp khi Sở Xây Dựng khảo sát cho thấy, chiều 19 Tháng Chín, tại khu vực taluy dương gần giữa đèo Prenn cao khoảng 20-25 mét, dài 120 mét, đất xen lẫn đá mồ côi “mất ổn định tổng thể” rơi xuống đường và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời, gây mất an toàn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người đi đường.
Trong khi đó, đèo Gia Bắc ở xã Sơn Điền, trên quốc lộ 28 sạt lở dài khoảng 1 km ngay tại điểm đang thi công sửa chữa, làm giao thông trên tuyến Phan Thiết-Đà Lạt bị chia cắt.
Để đảm bảo an toàn, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng đã cho thực hiện các biện pháp khẩn cấp như cắm bảng cảnh báo, hạn chế tốc độ, bố trí vị trí quan sát và nghiêm cấm người không có phận sự vào khu vực nguy hiểm.
Đèo Prenn dài hơn 7 km, là một trong những tuyến cửa ngõ chính nối quốc lộ 20 với trung tâm Đà Lạt. Hồi năm 2024, tuyến đường được đầu tư 552 tỷ đồng ($2.1 triệu) để mở rộng lên bốn làn xe.
Cách đây hai hôm, tỉnh Lâm Đồng cũng đã công bố tình huống “khẩn cấp thiên tai” tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, do đồi xuất hiện nhiều đường nứt dài khoảng 300 mét, sụt lún và nguy cơ sạt trượt trên diện tích hơn 4 hécta, ảnh hưởng 79 gia đình với 454 người.
Trong khi đó, theo báo Tuổi Trẻ, chiều tối 22 Tháng Chín, Ủy Ban Nhân Dân Xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng, cho biết mưa lớn kéo dài cũng đã làm tuyến đường ven hồ Đắk Lông Thượng, thuộc nhóm hồ chứa lớn của tỉnh, có dung tích hơn 11 triệu khối, lưu vực rộng 14.3 cây số vuông, là công trình cấp nước tưới cho hàng ngàn héc ta cây trồng và phục vụ sinh hoạt của người dân trong vùng đang bị nứt đất kéo dài và sạt lở nặng.

Cụ thể, mặt đường ở thôn Lộc Đức 10 xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún rộng chừng 20 cm, sâu 0.2-1.2 mét và sạt nền trên đoạn dài khoảng 200 mét.
Đáng lo hơn, dải đất phía sườn đồi có dấu hiệu nứt, trượt kéo dài khoảng 600 mét, nguy cơ dịch chuyển tiếp nếu mưa còn lớn.
Sự việc khiến ba homestay gần điểm sạt lở đã ngừng hoạt động.
Theo đánh giá ban đầu, mưa lớn tạo dòng chảy mạnh, xói mòn chân taluy của đoạn đường và làm suy yếu nền đường và gây sạt trượt. Hiện tượng trở nên nghiêm trọng hơn khi trong khu vực liên tục xuất hiện mưa lớn.
Hiện nay tại Lâm Đồng vẫn còn mưa. Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại Lâm Đồng và nhiều tỉnh phía Nam, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa tập trung trong thời gian ngắn, có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất. (Tr.N)










