Thursday, April 25, 2024

Vụ ba người chết ở Fullerton: Nghi can có dự định trước

FULLERTON, California (NV) – Hai nghi can giết chết ba người ở Fullerton, California, hồi tuần trước có bàn bạc gây ra án mạng trên Facebook trước đó bốn ngày, theo điều tra của cảnh sát, được nhật báo The Orange County Register trích lời cho biết.

Hai nghi can Joshua Acosta, 21 tuổi, và Frank Felix, 25 tuổi, bị bắt một ngày sau khi án mạng xảy ra. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm được cô gái 17 tuổi, con của nạn nhân và cũng là bạn của hai nghi can.

Theo cảnh sát, nghi can Frank Felix trước đó có chia sẻ với một người bạn, tên là Cody Dunn, dự định giết người bốn ngày trước đó.

“Tôi đang tiếp tay cho một vụ thảm sát,” đó là điều Frank nhắn cho Cody trên mạng xã hội Facebook.

Nếu bị kết tội, cả hai nghi can này có thể án tù chung thân không được xét tha sớm, theo phía công tố.

Hai nghi can này bị tình nghi giết ông Christopher Yost, 34 tuổi, và vợ của ông, bà Jennifer Yost, 39 tuổi, cùng với người bạn của họ, ông Arthur Boucher, 28 tuổi, vào sáng sớm Thứ Bảy tại một căn nhà trên đường South Gilbert, Fullerton.

Cô Katlynn Yost, 17 tuổi, con gái của nạn nhân, cũng bị tình nghi, nhưng phía cảnh sát không cho biết cô có phải là người bị bắt hay không.

Được biết Katlynn và hai hung thủ là bạn với nhau trong một nhóm sinh hoạt.

Mời độc giả xem video: 1/3 cuộc gọi điện thoại tự tử của Bộ Cựu Chiến Binh không được trả lời

Khi sự việc xảy ra, hai bé gái 6 và 9 tuổi, của nạn nhân chứng kiến, và sau đó, cô bé 9 tuổi gọi điện thoại báo cho cảnh sát.

Phía gia đình nạn nhân rất đau lòng vì sự mất mát này, nhưng họ quyết định sẽ cố gắng làm tất cả để thay mặt cha mẹ nuôi nấng hai đứa bé.

Trong phiên sơ thẩm hôm Thứ Tư, 28 Tháng Chín, tòa chính thức truy tố hai nghi can tội sử dụng vũ khí và giết người. (Kh.L.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT