Thursday, April 25, 2024

Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức Ðại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Nguyên Huy/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – “Những năm gần đây, Ðại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương không còn tổ chức trong nhà hàng nữa, mà chọn hí viện Saigon Performing Art Center để có nơi khang trang tiếp đón đồng hương cùng đến làm lễ giỗ tổ. Và Hội Cao Niên Á Mỹ cũng không còn đơn độc đứng tổ chức như những năm đầu nữa mà nay có sự phối hợp của nhiều hội đoàn, đoàn thể khác trong cộng đồng chúng ta.”

Ðó là lời của bà Từ Dung, sáng lập viên và nay là cố vấn của Hội Cao Niên Á Mỹ, nói về công việc tổ chức cho Ðại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sắp diễn ra lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, 2 Tháng Tư, tại Saigon Performing Art Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.

Bà cho hay, trưởng ban tổ chức của đại lễ năm nay là Luật Sư Ðỗ Ðức Hậu. Hai phụ tá về tế lễ và văn nghệ là Hoa Hậu Phu Nhân Bích Trâm và Bác Sĩ Vũ Ðôn.

Hoa Hậu Phu Nhân Bích Trâm cho biết: “Tôi được hội giao cho công việc phụ trách phần tế lễ trong ngày giỗ tổ từ năm năm nay. Chúng tôi đã thành lập được một Ban Tế Nữ Quan hơn 40 người của ba thế hệ cao niên, trung niên và giới trẻ. Với thế hệ cao niên, thường là đã quen thuộc với những nghi thức tế lễ truyền thống, nhưng với giới trẻ thì phải mất nhiều công sức tập luyện cho đúng nghi thức hơn. Những nghi thức này là những hiểu biết của các bậc cao niên trong hội truyền lại từ ngày hội được thành lập.”

“Sự hiểu biết của các bậc cao niên một phần từ hiểu biết của mình đã thu nhập được trong những lễ hội cổ truyền từ ngày còn ở trong nước. Phần khác là từ những tài liệu của các học giả đã sưu tầm viết ra trong những sách báo về phong tục tập quán Việt Nam qua các hội hè đình đám của người dân Việt từ Bắc vào Nam,” bà nói.

“Thường những nghi thức tế lễ rất phức tạp, từ chánh tế, phụ tế, giai tế mỗi người phụ trách phải có những động tác riêng và chung trong các hình thức như tựu vị, dâng hương, tẩy trần, tiến tửu… Chánh tế thì làm những gì, giai tế phù trợ ra sao, ai phụ trách dâng hương, dâng rượu, dâng trà phải diễn ra cho thật ăn khớp để tỏ lòng tôn kính. Làm sao để trong suốt buổi tế, không có sơ sẩy một khiếm khuyết nào khiến mất vẻ tôn nghiêm,” bà nói tiếp.

Bà nhấn mạnh: “Nói thì đơn giản, nhưng vào thực tế thì rất mất nhiều công phu tập luyện. Ðó là chưa kể đến áo quần, khăn đóng. Không phải cứ khăn đóng áo gấm sặc sỡ là xong mà phải cho thích hợp. Chánh tế ăn mặc thế nào, giai tế ăn mặc ra sao, màu gì, nhất nhất đều có những quy định cả. Ðiều rất vui là các bạn trẻ được chọn vào trong Ban Tế Nữ Quan đều chăm chỉ tập luyện.”

Theo bà Từ Dung, năm nay, ban vũ Việt Cầm của vũ sư Vũ Ðình Luân quá bận không thu xếp tham dự vào lễ giỗ tổ được nên vắng mặt.

Nói về các chương trình văn nghệ phụ diễn trong ngày giỗ tổ, Bác Sĩ Vũ Ðôn cho biết: “Cả chục hội đoàn, đoàn thể gồm Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, CLB Hùng Sử Việt San Diego, CLB Tình Nghệ Sĩ, Võ Ðường Thiếu Lâm, Võ Ðường Bình Ðịnh, Ðoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng,… và một danh sách khá dài nữa sẽ cùng đóng góp các tiết mục văn nghệ.”

“Lo việc sắp xếp chương trình văn nghệ, ai trước ai sau vừa cho thích hợp với không khí ngày giỗ tổ, vừa không mất lòng mọi người, quả là một điều cũng điên cái đầu lắm. Nhưng với tinh thần hòa đồng sinh hoạt, việc sắp xếp chương trình đã rất suôn sẻ với niềm vui của mọi hội đoàn tham dự,” ông nói.

Bà Từ Dung cho hay, Ðại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức từ trên 20 năm nay, đã thành một nếp sinh hoạt tinh thần của cộng đồng người Việt ở miền Nam California.

“Có năm chỉ dăm bảy trăm đồng hương tham dự tại nhà hàng trên đường First, Santa Ana. Có năm được tổ chức rất lớn với cuộc rước kiệu, trên đặt linh vị Tổ Hùng Vương tại khuôn viên của trường đại học Golden West, Huntington Beach, được cả hàng ngàn đồng hương tham dự. Nay ngày giỗ tổ được tổ chức tại một hí viện khang trang với một chương trình tế lễ phong phú và một buổi văn nghệ có chủ đề ‘Quê Hương và Dân Tộc’ súc tích, mong quý vị đồng hương tới tham dự đông đủ,” bà nói.

Mời độc giả xem phóng sự: Triển lãm hoa lan ở Little Saigon

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT