Friday, April 26, 2024

Little Saigon: HICAP cung cấp thông tin về Medicare

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 17 Tháng Chín, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, bà Yến Tuyết, thuộc văn phòng HICAP, một lần nữa có một buổi thuyết trình về Medicare phục vụ cho quyền lợi của cộng đồng người Việt ở Little Saigon.

Đây là những buổi thuyết trình thường xuyên của văn phòng HICAP (Heath Insurance Counseling and Assistance Programs) thuộc cơ quan Council on Aging tại Orange County để giúp đỡ tối đa cho những ai được hưởng Medicare của chính phủ.

Đề tài thuyết trình lần này là “Sơ lược về Medicare.”

Bà Yến Tuyết cho biết Medicare là bảo hiểm sức khỏe cho những người từ 65 tuổi trở lên và những người dưới 65 tuổi mà có bệnh tật nào đó. Với những người mắc bệnh thận vào giai đoạn cuối thì ở bất cứ tuổi nào cũng được hưởng.

Đưa lên một bảng mẫu của Medicare, bà giới thiệu các phần chính của Medicare được gọi là Phần A, B, C và D. Mỗi phần qui định những phần hành y tế cho người được thụ hưởng.

Lần lượt, thuyết trình viên giải thích tổng quát cả bốn phần, gồm Phần A là bảo hiểm nhà thương cho người thụ hưởng, trả tiền điều trị cho bệnh nhân nội trú tại các bệnh viện, cũng giúp trả tiền cho các cơ sở điều dưỡng chuyên môn, chăm sóc cho bệnh nhân gần qua đời và chăm sóc sức khỏe tại gia.

Phần B trả tiền cho các dịch vụ tại văn phòng bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân ngoại trú nhận dịch vụ tại nhà thương và chăm sóc sức khỏe tại gia. Phần B cũng giúp trả tiền các dịch vụ phòng ngừa bệnh để duy trì sức khỏe và để giúp một số bệnh không bị nặng hơn.

Phần C là để giải quyết chuyện người thụ hưởng phải trả thêm từ những chương trình Medicare Advantage và các dịch vụ khác mà Medicare không trả như về răng, mắt, thính giác. Theo bà Yến Tuyết, có đến 30 chương trình cung ứng, vì thế, mọi người nên tìm hiểu cho rõ hơn để không bị thiệt hại về quyền lợi mà chính phủ cung cấp.

Đến Phần D là phần Medicare chi trả những thứ thuốc theo toa bác sĩ. Phần này cũng có nhiều chương trình cung ứng thuốc men từ nhiều hãng thuốc. Có chương trình thuận cho mua thuốc này và từ chối chi trả một vài thứ thuốc khác.

Người thụ hưởng cần tìm hiểu thêm sự chọn lựa các chương trình chi trả tiền thuốc, có thể qua Internet, để xem những thứ thuốc cần, chương trình có trả tiền không. Nếu không, người thụ hưởng sẽ chọn chương trình khác.

Đồng hương tham dự chăm chú ghi chép. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Đồng hương tham dự chăm chú ghi chép. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Bà Yến Tuyết cho biết, đại để thì nội dung các chương trình cung cấp thuốc các hãng thầu với Medicare đều tương tự, nếu có khác thì chỉ có đôi chút.

Sau khi sơ lược về các phần Medicare qui định, thuyết trình viên đề cập đến nhiều chi tiết giúp cho người thụ hưởng Medicare được hiểu rõ hơn về quyền lợi y tế của mình.

Một điều mà người thụ hưởng không lưu tâm đến là Medicare chỉ chi trả 80% chi phí y tế cho người thụ hưởng.

Còn 20% còn lại thì sao?

Để giải quyết vấn đề này, chính quyền liên bang khuyến khích và trợ cấp cho các tiểu bang mở các chương trình Medicaid. Tại California, chương trình này thường được gọi là MediCal.

Bên cạnh đó cũng có nhiều chương trình tư nhân nhận thầu với Medicare. Đó là các chương trình Medicare Advantage (Medigap).

Như trên đề cập, các chương trình này, đại thể giống nhau, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ như về răng, mắt, thính giác…

Theo thuyết trình viên, Medicare rất là phức tạp, rắc rối lại thay đổi hàng năm nên người thụ hưởng thường gặp khó khăn trong việc chọn lựa chương trình nào phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

Do đó HICAP thường xuyên tổ chức những buổi thuyết trình về Medicare, cung cấp các tin tức cần thiết giúp cho người thụ hưởng Medicare tăng thêm hiểu biết về quyền lợi y tế của mình.

Nhân viên của HICAP là những cố vấn thường xuyên mở những buổi tìm hiểu về Medicare để cập nhật hóa tin tức, giải thích những điều thay đổi hàng năm trong Medicare và cố vấn giúp đỡ cho từng người.

Những cố vấn này không chỉ làm việc vào những buổi thuyết trình, mà còn sẵn sàng chỉ dẫn, giúp đỡ khi người thụ hưởng gọi đến.

Nếu nói tiếng Anh, xin gọi (800) 434-0222, nói tiếng Việt xin gọi (714) 560-0035.

Cộng đồng người Việt ở Nam California rất thường gặp bà Yến Tuyết qua những buổi thuyết trình về Medicare. Bà là một nhân viên chính thức của HICAP, làm việc đã hàng chục năm trong lãnh vực này, nên sự hiểu biết của bà rất rộng rãi, chính xác. Ngoài ra, bà còn phụ trách mục “Hỏi và Đáp Medicare,” đăng trên nhật báo Người Việt, số ra ngày Thứ Bảy, hai tuần một lần. Bà cho biết sẵn sàng đón nhận và giải đáp thắc mắc từng trường hợp cho đồng hương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT