Friday, April 26, 2024

Nam California sẽ nóng gay gắt vì gió Santa Ana

LOS ANGELES, California (AP) – Khu vực núi non Sierra Nevada ở Bắc California đã có chút tuyết đổ xuống trong thời gian gần đây, giúp cho thác Yosemite Falls có nước chảy trở lại, tuy nhiên các nơi khác trong tiểu bang sẽ chưa cần tới áo ấm dù rằng đã gần hết Tháng Mười.

Gió Santa Ana, thường thấy trong mùa Thu ở vùng Nam California, dự trù sẽ đem đến cơn nắng nóng gay gắt như mùa Hè và đưa mức nguy hiểm về cháy rừng lên cao trong vài ngày sắp tới, từ khu vực thuộc các quận quanh bờ biển nằm về phía Tây Bắc của Los Angeles xuống tới biên giới với Mexico.

Nhiệt độ tại các khu vực nóng nhất sẽ lên tới khoảng từ 90 độ F cho tới 100 độ F, từ Thứ Tư cho tới Thứ Sáu.

Các chuyên gia khí tượng cho hay ngày Thứ Năm sẽ là ngày nóng nhất, nhưng nói chung tình trạng nóng và khô sẽ kéo dài cho đến cuối tuần.

Phần lớn các nơi còn lại của tiểu bang California, kể cả vùng San Francisco Bay Area và vùng Central Valley, cũng sẽ có nhiệt độ cao hơn bình thường.

Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS) cho hay vùng Tây Nam của tiểu bang California sẽ trong tình trạng có nguy hiểm cháy rừng rất cao do gió mạnh Santa Ana gây ra, cùng với ẩm độ thấp và cây cỏ khô cằn sau năm năm trong tình trạng hạn hán.

Mời độc giả xem video: Số nhà mới xây ở Mỹ giảm liên tục trong hai tháng

Gió Santa Ana được tao ra bởi khí lạnh kéo tới khu vực rộng lớn bao gồm sa mạc ở Nevada, một phần của Oregon và Utah, gọi là Great Basin. Bầu không khí ở khu vực có áp suất cao đó sẽ đi qua các vùng núi cao, xuyên qua các khe núi để xuống các khu vực đại đô thị ở Nam California.

Trên đường đi, gió Santa Ana sẽ để lại ẩm độ và khí mát từ biển Thái Bình Dương để trở nên nóng hơn do bị ép lại và có tốc độ nhanh hơn, cũng giống như một dòng sông chảy xiết ở những nơi bị thu hẹp.

Cơn mưa rơi xuống Nam California hôm Thứ Hai đã giúp làm tăng ẩm độ trong các khu vực khô cằn nhưng sẽ nhanh chóng khô trở lại vì gió mạnh, theo NWS. (V.Giang)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT