Friday, April 26, 2024

Little Saigon: Đông đảo đồng hương tham dự hội luận về Formosa

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một buổi hội luận kéo dài 3 tiếng đồng hồ tại nhật báo Việt Báo, Westminster, hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Mười, do Cộng Đồng Việt Nam Nam California tổ chức thu hút khá đông đồng hương tham dự, với đề tài là một vấn đề đang nóng bỏng từ trong nước ra đến hải ngoại. Đó là vụ Formosa.

Trong số người tham dự ban tổ chức cho biết có nhiều đảng phái và các tổ chức đấu tranh, các nhân sĩ trí thức thường xuất hiện trong sinh hoạt chính trị của cộng đồng, đặc biệt là có nhiều bạn trẻ tham dự.

Bốn diễn giả được ông Phan Thanh Châu, điều hợp viên, giới thiệu là Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt, với đề tài “Tổng Kết Tình Hình Chung Trong Bốn Tháng Qua;” Học giả Đỗ Thông Minh, từ Nhật sang, với đề tài “Hiểm Họa Môi Trường tại Việt Nam và Công Cuộc Khiếu Kiện Formosa;” Kỹ sư Đỗ Như Điện, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, với đề tài “Vai Trò của Truyền Thông và Phong Trào Giáo Dân Trong Công Cuộc Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội Đấu Tranh;” và ông Trần Trọng Đạt, chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, với đề tài “Vai Trò của Chánh Đảng Trong Công Cuộc Vận Động Quần Chúng Đấu Tranh Bảo Vệ Môi Trường và Sự Tồn Vong của Dân Tộc Việt Nam.”

Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên trong phần thuyết trình 5 phút của mình đã tổng kết tình hình chung về môi trường Việt Nam trong thời gian qua. Ông sơ lược nhắc lại diễn tiến vụ nhà máy thép của Đài Loan đặt tại Hà Tĩnh đã đổ chất phế thải của nhà máy ra biển và làm ô nhiễm bờ biển bốn tỉnh miền Trung gây thất nghiệp cho ngư dân, ô nhiễm môi trưởng ảnh hưởng lớn đến du lịch và đưa đến hậu quả môi trường sinh sống bị ô nhiễm nặng nề.

Trước sự phẫn nộ của dân chúng trong nước, nhà cầm quyền Việt Nam phải cho mở cuộc điều tra nguyên nhân và bảy người lãnh đạo trong công ty Formosa đã đứng ra xin lỗi người dân bốn tỉnh, và chịu bồi thường $500 triệu.

Đông đảo đồng hương tham dự hội luận về hiểm họa Formosa. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Đông đảo đồng hương tham dự hội luận về hiểm họa Formosa. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nhà nước coi như xong việc, nhưng dân chúng khắp nước đã ồ ạt phản ứng chống cả nhà cầm quyền đã tham nhũng để cho công ty Formosa được hoạt động bất kể hậu quả. Sự việc xẩy ra từ Tháng Tư, cho mãi đến nay nhà máy thép Formosa vẫn hoạt động bình thường nên người dân tỉnh Hà Tĩnh đã phát động một chiến dịch qui mô, hàng trăm người kéo về nộp đơn kiện lên tòa án tỉnh Hà Tĩnh, nhưng chỉ một hôm sau, tòa đã bác cả 506 đơn kiện của người dân và đòi tống xuất người hướng dẫn cuộc nộp đơn kiện tập thể này là Linh Mục Đặng Hữu Nam.

Diễn giả thứ hai, ông Đỗ Thông Minh, sau khi sơ lược lại vụ Formosa, đưa ra hơn 10 điểm cáo buộc nhà cầm quyền Việt Nam không có trách nhiệm trước người dân.

Trong khi đó ông Đỗ Như Điện, diễn giả thứ ba, đặt nặng vai trò của truyền thông khi đưa ra những con số về truyền thông trong nước với 15,000 phóng viên, hơn 100 các đài phát thanh truyền hình nhưng nay nhà cầm quyền Việt Nam cũng không thể độc quyền bưng bít sự thật được nữa vì mạng lưới Internet đã phá tan được sự bưng bít này.

Diễn giả thứ tư, ông Trần Trọng Đạt, hùng hồn kêu gọi người dân Việt hãy coi cuộc chiến Formosa như một cuộc chiến sinh tử của dân tộc với CSVN. Ông nói dân tộc đang có một cơ hội xóa bỏ độc tài cộng sản. “Chúng ta phải có trách nhiệm. Hãy quyết chiến và hy sinh,” ông khẳng định.

Theo điều hợp viên Phan Thanh Châu, sở dĩ mỗi thuyết trình viên chỉ có 5 phút phát biểu vì muốn buổi hội thảo có nhiều thời gian hơn cho tất cả mọi người tham dự đóng góp ý kiến như đưa ra những câu hỏi cho thuyết trình viên, góp ý vào cuộc hội luận và đưa ra những giải pháp, đề nghị giải quyết vụ Formosa.

Đúng như diễn tiến, các thuyết trình viên đều tôn trọng giờ giấc và phần thuyết trình chỉ diễn ra có 20 phút. Cuộc hội thảo bắt đầu với khá đông người tham dự xin phát biểu ý kiến. Đa số các ý kiến đều xoáy vào việc CSVN tiếp tay cho công ty Formosa làm ăn bất chính trên đất nước mình, làm thế nào để chấm dứt được những thảm cảnh mà người dân Việt phải chịu dưới sự cai trị của “tập đoàn mafia đỏ,” chỉ biết có quyền lợi cá nhân, quyền lợi đảng, đang cho mình rộng tay vơ vét. Phải đánh đổ được sự cai trị của Cộng Sản mới mong cứu vãn được dân tộc thoát những thảm cảnh liên tục đang diễn ra ở trong nước hiện nay.

Mời độc giả xem video Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Cuộc hội thảo được tổ chức với những khuôn mặt tương đối trẻ như kỹ sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California; ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California; ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Việt Nam Nam California; và những bậc đàn anh như ông Phan Văn Chính, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Việt Nam Nam California; và Ban Văn Nghệ Cộng Đồng nên đã tạo được một không khí náo nhiệt, vui tươi từ đầu giờ cho đến phút cuối.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT