Thursday, April 25, 2024

Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 278)


Tết Trung Thu 2016 tại Siegler Park, Westminster, California

WESTMINSTER, California (NV) – Hàng trăm gia đình dẫn con em đến tham dự Tết Trung Thu do các hội đoàn trẻ trong cộng đồng tổ chức, từ 3 giờ chiều Thứ Bảy, 10 Tháng Chín, tại công viên Sigler Park, Westminster.

Mục đích là để giới trẻ kế tục thế hệ cha anh, góp phần duy trì những tập quán và văn hóa Việt tại hải ngoại.

Ðặc biệt chương trình năm nay có bốn cuộc thi hào hứng, gồm thi vẽ, thi múa lân, thi làm lồng đèn (một số các em được phép làm trước tại nhà), và thi kể chuyện Chú Cuội.

Các đoàn thể trẻ tham gia gồm có ban đại diện các trung tâm Việt ngữ, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Trung Tâm Việt Ngữ Minh Ðức, Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, đoàn trống Thiên Ân, các liên đoàn hướng đạo, như Chí Linh, Hoàng Sa, Lạc Việt, Văn Lang, Chí Linh và Hoa Lư, Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California, Hội Young Marines, Câu Lạc Bộ Văn Hóa Trung Học Westminster, Hội Thủy Quân Lục Chiến, và Tây Ninh Ðồng Hương Hội.

 


Em Viết Văn Việt

Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ

  • Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
  • Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
  • Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).

Trân trọng cảm ơn quý vị.

Nguyễn Việt Linh

* Ðặt câu với hai mệnh đề:

1- Khi em còn nhỏ, em cầm lồng đèn đi xin kẹo vào Tết Trung Thu.

2- Mẹ em hay làm bánh tráng cuốn vơi rau, nhưng mà em không thích hến.

3- Mỗi học kỳ nhà trường gởi phiếu điểm về cho ba mẹ và em luôn bị la vì có nhiều điểm thấp.

4- Mẹ em luôn nói Em phải cố gắng hoc hành và em cũng phải giúp đỡ mẹ công việc nhà.

* Ðặt câu với ba mệnh đề:

1-Em biết Trần Hưng Ðạo là một anh hùng dân tộc, ông đã thắng quân Mông Cổ ba lần.

2-Trong đời ai cũng phải biết can đảm để thành công, giống như Hai Bà Trưng vì Hai Bà đã không sợ hãi và đánh đuổi quân Tàu về nước.

3-Khi em học về lịch sử của nước Mỹ, em thấy là nước Mỹ cũng không tốt hơn mấy nước khác hồi sưa, nhưng mà bây giờ thì đở hơn một chút tại vì không có no lệ nữa.

4-Chiến thắng không phải là mình thắng trong trận đấu, nó có nghĩa là mình đã thuyết phục được kẻ thù của mình và mình biết là mình đã cho hết sức của mình.

5-Anh của em hay nói là phải đi lính để bảo vệ cho nước ta, nhưng anh ấy lai đi học ngành duoc sĩ.

6-Lần đầu tiên em thi Giải Khuyến Học, em rất hoảng sợ và em làm bài không tốt.

Lũ Hoàng Anh Tú
Thí sinh lớp Năm Giải Khuyến Học 2013


Tâm tình phụ huynh

Việt Nam quê hương em
(Phụ huynh sưu tầm)

Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, em luôn tự hào về nguồn gốc của mình. Việt Nam là một đất nước giàu lòng nhân ái, ý chí đấu tranh bất khuất cho tự do hòa bình và niềm hãnh diện về dân tộc. Bất kỳ một ai khi được hỏi về văn hóa của Việt Nam, họ thường khen ngợi là con người chúng ta rất thật thà chất phác, thân thiện, đặc biệt là sự cần cù chăm chỉ để vươn lên đến thành công.

Nói về tập tục cổ truyền, em rất thích ba điều mà em nghĩ nó có giá trị cao cả đến tinh thần lẫn đời sống của con người.

Thứ nhất, gia đình là một phần rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến cá nhân một người. Sự lễ phép cũng như sự kính trọng là hai yếu tố cần thiết thường thấy trong gia đình Việt. Chúng ta phải bày tỏ sự tôn kính đối với ông bà cha mẹ và bất kỳ người lớn tuổi nào. Khi chào hỏi thì ta cần khoanh tay cúi đầu để thể hiện sự lễ phép.

Ðiều thứ hai là cách ứng xử với những mối quan hệ xã hội. Ðàn ông có thể bắt tay khi gặp nhau, tuy nhiên đàn bà chỉ có thể cười nhẹ. Sự thân mật như ôm nhau chỉ dành cho người thân trong nhà, tuyệt đối không với người lạ. Hay những hành động đơn giản cũng cần cân nhắc cặn kẽ: dùng hai tay khi đưa đồ, không xoa đầu hay trỏ tay vào người khác.

Thứ ba là những ngày lễ đặc biệt mà cứ hễ là người Việt Nam đều thuần thục. Việt Nam thường ăn mừng Tết Nguyên Ðán hằng năm. Mọi người sẽ chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, nấu món thịt kho ăn kèm dưa mắm hay gói bánh chưng, bánh tét. Mọi người sẽ ăn diện quần áo mới và phụ nữ thường là mặc áo dài đỏ, tượng trưng cho sự phát tài. Phong tục lì xì vẫn được gìn giữ đến ngày nay. Người lớn cho tiền mừng tuổi và trẻ em sẽ chúc sức khỏe ông bà, cha mẹ. Còn vào Tháng Tám có Tết Trung Thu, ngày mà mọi người tụ tập ăn uống, vui chơi, thể hiện năng khiếu hát hò hay nhảy múa. Nhà nhà quây quần ăn bánh Trung Thu, bánh dẻo với tách trà ấm bụng.

Riêng ngày lễ Vu Lan là một ngày trọng đại trong những hoạt động văn hóa tâm linh trong đạo Phật. Ðây là dịp để nhắc nhở thế hệ con cháu nhớ đến công ơn và sự dưỡng dục của đấng sinh thành, cũng như những vị anh hùng dân tộc có công với đất nước. Sự báo hiếu là phẩm hạnh đạo đức và bổn phận của mỗi con người chúng ta. Ðạo Phật là đạo hiếu, lấy tình thương nhân loại làm đầu. Cha mẹ thương con, và từ đó mở rộng tình nhân ái với mọi người. Ngày lễ này giáo dục cho thế hệ trẻ về công lao to lớn của cha mẹ, hãy tích cực làm những hành động thiết thực cho gia đình và xã hội.

Ðây cũng là một thông điệp ý nghĩa được gửi đến các bạn trẻ gốc Việt sinh ra ở Hoa Kỳ hay bất kỳ ở quốc gia nào. Ðừng bao giờ cảm thấy mắc cỡ về văn hóa truyền thống Việt Nam của mình, mà hãy gìn giữ và phát triển nó. Chúng ta nên học hỏi và tìm hiểu về quê hương mình cho dù ở bất cứ nơi nào. Ông bà mình có câu, “Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn.”


Thông báo

Thư Mời

Tham dự buổi thuyết trình về

-Kỹ thuật điện toán và Ðoạn Trường Tân Thanh

-Thư Ðạo Thái Cực

-Phương Pháp Dưỡng Sinh

Westminster, 17 tháng 9, 2016

Kính gửi: Quý đồng hương yêu mến Truyện Kiều,

Quý thức giả nghiên cứu Ðoạn Trường Tân Thanh,

Quý vị có sở thích nghiên cứu các phương pháp dưỡng sinh,

Quý thầy cô, các em học sinh Trường Trung học Củ Chi-Hậu Nghĩa

Thưa quý vị,

Như cụ Phạm Quỳnh đã nói, “Truyện Kiều còn tiếng ta còn. Tiếng ta còn nước ta còn.” Trong tinh thần này, Ban Tổ Chức chúng tôi, nhóm thân hữu của Giáo Sư Trần Văn Quang, giáo sư đại học Oklahoma State University, tiểu bang Oklahoma, trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi thuyết trình của giáo sư về đề tài:

Truyện Kim Vân Kiều với ngành điện toán học dùng kỹ thuật MVC.

Kỹ thuật điện toán được áp dụng vào Ðoạn Trường Tân Thanh của Ðại Thi Hào Nguyễn Du như thế nào. (Kính mời quý vị vào trang mạng boikieu.com để xem trước và ghi sẵn những câu hỏi nếu có).

Trong dịp này giáo sư cũng trình bày về hai lãnh vực khác mà giáo sư đã bỏ nhiều năm nghiên cứu, thực hành và giảng dạy:

Nguyên lý và ích lợi của môn Thư Ðạo Thái Cực.

Giới thiệu môn phái Thư Ðạo Thái Cực (Shodo Taichi) do chính giáo sư sáng tác.

Các phương pháp dinh dưỡng về ẩm thực để bảo vệ sức khỏe và chống lão hóa.

Ban Tổ Chức trân trọng mời quý vị tham dự buổi thuyết trình hữu ích này.

Ðịa điểm: Hội Trường Viện Việt Học

15355 Brookhurst St., Suite 222

Thời gian: 2 giờ đến 5 giờ chiều Chủ Nhật, 25 tháng 9 năm 2016

Vào cửa tự do. Có tiệc trà thân mật.

Sự hiện diện đông đủ của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho diễn giả và BTC chúng tôi.

Trân trọng

Thay mặt Ban Tổ Chức

Nguyễn Châu Ngọc Huệ
(805) 304-5693

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT