Wednesday, April 17, 2024

Tập Cận Bình điện đàm TT Trump, kêu gọi tự chế với Bắc Hàn

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Nguồn tin từ các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay Chủ Tịch Tập Cận Bình kêu gọi có Hoa Lỳ tự chế về vấn đề Bắc Hàn trong cuộc điện đàm với Tổng Thống Mỹ Donald Trump hôm Thứ Hai.

Đài truyền hình nhà nước CCTV cho hay ông Tập nói với ông Trump rằng Trung Quốc mạnh mẽ chống lại chương trình nguyên tử của Bắc Hàn và kêu gọi “mọi phía có sự tự chế cùng tránh làm tình hình trở nên trầm trọng hơn” trên Bán Đảo Triều Tiên.

Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump từng cảnh cáo rằng mọi giải pháp, kể cả một cuộc tấn công quân sự, đều được cứu xét, nếu Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nguyên tử lần thứ sáu, có thể diễn ra trong tuần này.

Cuộc điện đàm đánh dấu lần thứ nhì hai nhà lãnh đạo có cuộc nói chuyện với nhau kể từ khi gặp tại Florida hồi đầu tháng này, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục căng thẳng.

Các giới chức quân sự Nam Hàn nói rằng Bắc Hàn có thể thực hiện một vụ nổ nguyên tử hay bắn thử hỏa tiễn liên lục địa mới nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội Bắc Hàn sẽ diễn ra ngày ngày Thứ Ba 24 Tháng Tư. (V.Giang)

Tổng thống Trump thúc quốc hội tài trợ ngân sách xây tường

MỚI CẬP NHẬT