TUYÊN QUANG, Việt Nam (NV) – Gần ba tháng sau khi có tin đồn, Bộ Công An Việt Nam mới chính thức xác nhận vụ bắt giữ, khởi tố ông Vũ Đình Hưng, giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tuyên Quang.
Ông Hưng được coi là nhân vật chính trong vụ có 147 trong số 328 thí sinh thi tú tài tại trường Chuyên Tuyên Quang đạt điểm 10 môn Toán, với điểm trung bình 9.58 – cao nhất Việt Nam.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Mười, ông Hưng, 48 tuổi, là một trong số 41 bị can bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.”
Các bị can còn lại được nêu là hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên… tại tỉnh này.
Bản tin không làm rõ chi tiết ngoài ông Hưng, liệu có quan chức nào khác của Tuyên Quang bị khởi tố liên quan đến vụ gian lận thi tú tài hay không.
Hồi đầu Tháng Tám, bà Vương Ngọc Hà, phó chủ tịch tỉnh Tuyên Quang, được công bố “thôi phụ trách lĩnh vực giáo dục.”
Trước đó, bà Vương Ngọc Hà được ghi nhận là trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh của kỳ thi tú tài năm 2026.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Tám, người thay thế bà Hà phụ trách Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tuyên Quang, các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp trên địa bàn là ông Đỗ Anh Tuấn, cũng là phó chủ tịch tỉnh này.
Tin đồn về chuyện bà Vương Ngọc Hà đã bị bắt nhưng không công bố càng khả tín khi một bản tin của báo Tuyên Quang tường thuật cuộc họp lần thứ tư của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Tuyên Quang diễn ra hồi Tháng Bảy đăng kèm hình chiếc ghế trống của bà Vương Ngọc Hà.

Việc bà Hà, một ủy viên của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Tuyên Quang, đột nhiên vắng mặt tại một cuộc họp quan trọng được coi là sự việc bất thường.
Thời điểm đó, bà Hà còn tiếp tục vắng mặt tại cuộc họp báo của Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Tỉnh Tuyên Quang để cung cấp thông tin về kỳ thi tú tài.
Tính từ thời điểm đó đến nay, bà Vương Ngọc Hà cũng chưa được nhìn thấy xuất hiện tại bất kỳ cuộc họp nào khác của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. (N.H.K)










