Friday, April 26, 2024

Gánh nặng nợ tiền học của sinh viên Mỹ tiếp tục tăng

Lê Tâm
(theo CS Monitor)

Các sinh viên tốt nghiệp niên khóa 2015 đã mượn số nợ tiền học trung bình là hơn $30,000, theo kết quả một cuộc nghiên cứu của viện The Institute for College Access and Success (TICAS).

Nợ tiền học là một điều mà hầu như các nhà chính trị và các nhân vật lãnh đạo nước Mỹ đều phải nhắc tới: ông Bernie Sanders đã từng hết lời than vãn, bà Hillary Clinton nói về điều này, ông Donald Trump cũng nhiều lần có ý kiến, và Tổng Thống Barack Obama nói phải có biện pháp rốt ráo để ngăn chặn sự gia tăng.

Đây là một vấn đề khó khăn cho thế hệ trẻ khi mới bước vào đời, vì theo TICAS, sinh viên mới tốt nghiệp năm 2015 sẽ có hành trang vào đời ngoài sự hiểu biết sau bốn năm học tập còn là số tiền phải trả trung bình là $30,100.

Hiện nay, tổng số nợ tiền học ở Mỹ lên tới gần $1.4 ngàn tỉ. Cứ 10 sinh viên thì có 7 người phải mượn nợ để đi học. Và việc trả nợ sau khi tốt nghiệp sẽ chi phối nhiều lãnh vực trong đời sống họ. Như phải chấp nhận ở chung với nhiều người hơn, hay trì hoãn vô hạn định việc lập gia đình hay mua căn nhà.

Các chuyên gia nói rằng các con số có được trong cuộc nghiên cứu là điều đáng quan tâm, nhưng điều cần phải chú ý hơn cả chính là ảnh hưởng của việc mượn tiền học đối với các cá nhân sinh viên.

Các tác giả cuộc nghiên cứu đưa ra một loạt các đề nghị: từ giảm nhu cầu phải vay tiền, cho tới giản dị hóa các chương trình trả tiền, tăng trách nhiệm của các đại học, cùng là khiến các cơ quan chính phủ ở cấp tiểu bang và liên bang phải giúp giảm bớt gánh nặng cho sinh viên.

“Con số trung bình này cao hơn bao giờ hết, và cho thấy sự khác biệt lớn lao ở các trường, từ $3,000 cho tới hơn $50,000,” theo lời Lauren Asher, tổng giám đốc TICAS khi trả lời cuộc phỏng vấn của The Christian Science Monitor.

“Sự gia tăng của các con số này nói rõ một điều là ở Mỹ, đang ngày càng có thêm nhiều người phải mượn nợ để có được học vấn bậc đại học.”

TICAS dùng các dữ kiện mới nhất có từ các trường đại học bốn năm, công lập cũng như hoạt động không do lợi nhuận, trong báo cáo về các món nợ của sinh viên. Chỉ hơn 50% các trường đại học nằm trong hạng mục này là cung cấp các dữ kiện nói trên.

Các tác giả cuộc nghiên cứu thấy rằng món nợ trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 thay đổi tùy theo tiểu bang, từ $18,873 ở Utah cho tới $36,101 ở New Hampshire.

Do có nhiều trường không cung cấp dữ kiện, và cũng do cuộc nghiên cứu chỉ nhắm vào sinh viên bậc cử nhân, con số trung bình nợ tiền học của sinh viên có thể cao hơn nhiều.

Chuyên gia về trợ giúp tài chánh đại học, Mark Kantrowitz, cho hay các ước tính của ông cho thấy nợ trung bình của sinh viên vào khoảng $37,000.

Ảnh hưởng của nợ tiền học đối với người sinh viên tốt nghiệp như thế nào, vẫn là vấn đề còn đang tranh cãi.

Mấy tháng trước đây, hiệp hội National Association of Realtors (NAR) công bố kết quả cuộc nghiên cứu, theo đó cho thấy gánh nặng nợ tiền học khiến người trẻ chậm mua nhà và ảnh hưởng đến thị trường địa ốc.

Tuy nhiên, ông Kantrowitz cho hay tuy có ảnh hưởng đến các quyết định trong đời sống, nợ tiền học không khiến cả một thế hệ không mua nhà.

Tiến Sĩ Matthew Chingos, ở viện Urban Institute, cho rằng vấn đề chính là người sinh viên không phải ai cũng ý thức được sự quan trọng của việc mượn tiền và tác động của điều này đến đời sống họ sau này để có quyết định đúng đắn về việc chọn ngành học và công việc làm khi ra trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT