Friday, April 26, 2024

4 giám sát viên San Francisco ủng hộ việc tăng lương cho lao công

SAN FRANCISCO, California (NV) – Hôm Thứ Năm, hàng trăm nhân viên lao công, được sự ủng hộ của bốn thành viên Hội Ðồng Giám Sát San Francisco, California, đã thực hiện một cuộc tuần hành tại trung tâm thành phố nhằm gợi sự chú ý của chính quyền về điều mà họ gọi là lương hướng và quyền lợi thấp mà các công ty thầu dọn dẹp đang trả cho họ.

Khoảng 300 nhân viên lao công tham gia cuộc tuần hành lòng vòng ở khu A.P. Giannimi Plaza, tại ngã tư đường California và Kearny, trước khi kéo tới các con đường thuộc khu Financial District, nơi nhiều lao công ngày ngày vẫn làm công việc lau chùi phòng ốc, khiến cho việc giao thông nơi đây gặp nhiều trở ngại.

Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều trong ngày, 17 người trong nhóm tuần hành đã bị cảnh sát bắt tại giao lộ First và Market vì đã không tuân theo lệnh buộc họ rời khỏi các đường phố vào giờ cao điểm lưu thông.

Hợp đồng giữa Nghiệp Ðoàn Quốc Tế Nhân Viên Lao Công Chi Bộ 87, đại diện cho 3,500 lao công trong thành phố, với nhóm các nhà thầu dọn dẹp, trong đó co hãng ABM Industries, sẽ hết hạn vào Chủ Nhật này. Cả hai phía đang ráo riết thương lượng về một hợp đồng mới, và hiện vẫn chưa đồng ý với nhau về một số điểm chính yếu trong hợp đồng.

Cuộc tuần hành này được thực hiện trước khi các thành viên nghiệp đoàn dự trù sẽ nhóm họp vào cuối tuần để quyết định xem có nên tổ chức các cuộc đình công để hỗ trợ cho những đòi hỏi của các nhân viên lao công hay không. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT