Friday, April 26, 2024

Cảnh sát Thái Lan tìm thấy thêm bom chưa nổ

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Cảnh sát Thái Lan trong cuối tuần đã tìm ra và phá hủy năm quả bom chưa nổ sau một loạt các vụ nổ bom có phối hợp mới đây tại các khu vực du khách thường xuyên lui tới.

Cảnh sát nói rằng họ bắt giữ một nghi can tiếp theo các vụ nổ bom hôm Thứ Năm và Thứ Sáu khiến bốn người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương tại một số địa điểm du lịch và các đảo nổi tiếng ở miền Nam Thái Lan.

Các cuộc tấn công này xảy ra chỉ ít ngày sau khi cử tri Thái Lan bỏ phiếu chấp thuận một bản Hiến Pháp mới do Hội Ðồng Quân Nhân Thái Lan đưa ra.

“Những hành động này do một nhóm tại nhiều khu vực đồng loạt thi hành tiếp theo lệnh từ một cá nhân,” theo Pongsapat Pongcharoen, một phó tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Thái Lan, cho báo chí hay hôm Chủ Nhật, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Cho đến nay chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vừa qua.

Hai bom gây cháy có thể khởi động bằng điện thoại di động đã được tìm thấy trong khu chợ ở Hua Hin hôm Chủ Nhật, theo Bộ Nội Vụ Thái Lan.

Một quả bom lửa khác cũng được tìm thấy trên đảo Phuket hôm Chủ Nhật và vô hiệu hóa, theo cảnh sát địa phương.

Lo ngại rằng những người ủng hộ hai cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra có thể bị quân đội nhân cơ hội này để ghép tội, giới lãnh đạo đảng Puea Thai, từng do họ lãnh đạo đã đưa ra lời khẳng định mạnh mẽ hôm Thứ Bảy là hoàn toàn không liên quan đến việc này.

Nhóm mệnh danh “Mặt Trận Thống Nhất Dân Chủ Chống Ðộc Tài “ (UDD) thường được biết dưới tên nhóm “Áo Ðỏ” hôm Chủ Nhật đã lên án các cuộc tấn công này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT