Thursday, April 25, 2024

Mỹ hạ sát Al-Adnani, phát ngôn viên của ISIS

WASHINGTON DC (NV) – Ngũ Giác Đài vừa xác nhận, Abu Mohamed al-Adnani, phát ngôn viên của tổ chức khủng bố ISIS, bị hạ sát trong một cuộc oanh kích của Hoa Kỳ ở phía Bắc Syria hồi tháng trước.

AFP trích dẫn lời của ông Peter Cook, tùy viên báo chí của Ngũ Giác Đài, nói rằng, “cuộc oanh kích gần Al Bab, Syria, loại khỏi cuộc chiến được người đứng đầu bộ phận tuyên truyền, tuyển binh và cũng là kiến trúc sư của các hoạt động khủng bố ở ngoại quốc.”

Ông Cook tiếp: “Đây là một trong loạt những cuộc oanh kích thành công nhằm tiêu diệt cấp lãnh đạo của ISIS, gồm những kẻ chịu trách nhiệm về kế hoạch tài chánh và quân sự, khiến tổ chức này phải chịu nhiều khó khăn hơn.”

Hôm 30 Tháng Tám, một máy bay không người lái Predator bắn một hỏa tiễn Hellfire trúng chiếc xe chở ông Adnani.

Giới chức thẩm quyền nói, ông Adnani là phát ngôn viên chính của ISIS, và cũng là người góp phần trong những cuộc tấn công quan trọng suốt năm qua, gồm vụ khủng bố ở Paris, phi trường Brussels và Istanbul, tại một quán cà phê ở Bangladesh, cũng như đánh rơi một máy bay hàng không của Nga ở Sinai, kể cả vụ nổ bom tự sát tại một cuộc mít tinh ở Ankara.

Ông Cook trước đây từng nói rằng ông Adnani điều hợp các hoạt động của dân quân, khuyến khích mỗi cá nhân tự thực hiện cuộc tấn công đánh vào thường dân và thành viên quân sự, cũng như tích cực tuyển mộ tân binh cho ISIS.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Duterte đòi biệt kích Mỹ rút khỏi vùng Nam Philippines

Không lâu sau cuộc oanh kích hạ sát ông Adnani, Nga lên tiếng chịu trách nhiệm về cái chết này, điều mà Ngũ Giác Đài lập tức bác bỏ, cho rằng đó là “chuyện đùa.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT