Friday, April 26, 2024

Nam Hàn chế thủy lôi chống tàu ngầm Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Các tiến triển nhanh chóng trong nỗ lực phát triển kỹ thuật phóng hỏa tiễn từ tàu ngầm của chế độ Bình Nhưỡng đã khiến Nam Hàn phải lo lắng và tìm biện pháp đối phó.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay quân đội Nam Hàn đang nghiên cứu và thử nghiệm một loại thủy lôi mới, phóng ra từ tàu ngầm và có thể phát giác rồi tiêu diệt các tàu ngầm Bắc Hàn.

Sau khi cuộc thử nghiệm hoàn tất, Nam Hàn dự trù sẽ khởi sự sản xuất hàng loạt loại thủy lôi này vào cuối năm 2017, cũng theo UPI.

Các thủy lôi này sẽ từ tàu ngầm di chuyển tới một vị trí đã định sẵn, như một căn cứ tàu ngầm của Bắc Hàn.

Khi có dấu hiệu cho thấy tàu ngầm hay chiến hạm nổi của Bắc Hàn khởi sự di chuyển, mục tiêu này sẽ được xác định. Thủy lôi khi phát nổ sẽ tạo ra sức ép phá hủy tàu ngầm, theo bản tin.

Thủy lôi của Nam Hàn có thể di chuyển xa hơn 12 miles sau khi được tàu ngầm phóng ra.

Kim Dae-young, một phân tích gia tại viện nghiên cứu an ninh và quốc phòng Nam Hàn, cho hay việc bố trí thủy lôi di động gần các căn cứ tàu ngầm Bắc Hàn sẽ khiến các tàu ngầm này khó phóng hỏa tiễn hơn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT