Thursday, April 25, 2024

Trung Quốc dọa Ấn Độ hãy ‘coi chừng’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm Thứ Hai cảnh cáo Ấn Độ là chớ có ảo tưởng gì về khả năng của quân đội Trung Quốc trong việc bảo vệ lãnh thổ, trong lúc cuộc đối đầu vẫn kéo dài.

Cuộc đối đầu tại một khu bình nguyên nằm gần tiểu bang núi non Sikkim của Ấn Độ, sát với biên giới Trung Quốc, đang làm tình hình giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng hơn. Ấn Độ và Trung Quốc có biên giới chung dài khoảng 3,500 km, phần lớn không có dấu mốc rõ ràng và nhiều nơi có tranh chấp.

“Làm rung chuyển quả núi là điều dễ dàng nhưng làm rung chuyển Quân Đội Nhân Dân Trung Quốc là điều rất khó khăn,’ theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc Wu Qian trong một cuộc họp báo, nói thêm rằng khả năng của quân đội nhằm bảo vệ lãnh thổ Trung Quốc cũng như chủ quyền quốc gia, “thường xuyên được tăng cường.”

Hồi đầu Tháng Sáu, Trung Quốc cáo giác rằng lính Ấn Độ vượt biên giới vào khu vực Donglang và cản trở việc làm đường  nơi đây.

Ấn Độ nói rằng họ cảnh cáo phía Trung Quốc là việc xây cất con đường gần biên giới chung sẽ tạo ra những vấn đề an ninh lớn.

Phát ngôn viên Wu của phía Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc Ấn Độ rút lính biên phòng của họ là điều tiên quyết để giải  quyết tranh chấp.

“Ấn Độ chớ nên trông cậy vào sự rủi may và chớ có các ảo tưởng không thực tế,” Wu nói.

Các giới chức Ấn Độ cho hay hiện có khoảng 300 binh sĩ mỗi bên đang đối đầu ở khoảng cách 150 mét. (V.Giang)

Chiến đấu cơ Trung Quốc ngăn chặn trinh sát cơ Mỹ ở Biển Hoa Đông

MỚI CẬP NHẬT