Thursday, April 25, 2024

Trung Quốc ‘không để Hồng Kông thành cứ địa chống chế độ’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc sẽ không cho phép bất cứ ai sử dụng Hồng Kông làm cứ địa có hành động chống chế độ lục địa, hay gây nguy hại cho sự ổn định chính trị, theo lời giới chức cao cấp nhất của Bắc Kinh ở Hồng Kông cho hay trên đài truyền hình nhà nước.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng thành phần lãnh đạo Trung Quốc đang ngày càng lo ngại về phong trào độc lập đang phát khởi ở Hồng Kông, vốn đã bị trả về cho lục địa năm 1997 với hứa hẹn được tự trị theo chính sách “một quốc gia, hai hệ thống,” nhất là sau các cuộc biểu tình phản kháng trong vùng đất này mới đây.

Trong cuộc phỏng vấn phát đi trên đài truyền hình nhà nước hôm Chủ Nhật, Zhang Xiaoming, người đứng đầu Văn Phòng Liên Lạc của Trung Quốc ở Hồng Kông, khẳng định rằng “không ai được phép làm điều gì nơi đây để có thể nguy hại tới chủ quyền và an ninh của đất nước, không được quyền thách đố quyền lực của chính quyền trung ương.”

Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng qua nói với đặc khu trưởng mãn nhiệm Leung Chun-ying rằng chính quyền trung ương ở Trung Quốc mạnh mẽ ủng hộ các nỗ lực của chính quyền Hồng Kông nhằm ngăn chặn hoạt động của thành phần tranh đấu đòi dân chủ và độc lập cho vùng đất này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT