Friday, April 26, 2024

Trung Quốc nổi giận vì Slovakia gặp Ðức Ðạt Lai Lạt Ma

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Hai cho hay sẽ có hành động trả đũa sau khi tổng thống Slovakia, ông Andrej Kiska, gặp nhà lãnh đạo tinh thần của dân Tây Tạng hiện đang lưu vong là Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, người bị Bắc Kinh cáo buộc là thúc đẩy để nơi này độc lập với Trung Quốc.

Trung Quốc coi nhà tu hành, nay đã 80 tuổi và từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, này là kẻ đòi ly khai, dù rằng Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cho biết ngài chỉ muốn Tây Tạng được thực sự có quyền tự trị. Quân đội Cộng Sản Trung Quốc đã vào chiếm Tây Tạng từ năm 1950, với danh nghĩa “giải phóng trong hòa bình.”

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, hiện đang công du Âu Châu, đã gặp Tổng Thống Kiska hôm Chủ Nhật và dùng bữa trưa tại thủ đô Bratislava của Slovakia.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hua Chunying, nói rằng ông Kiska đã bất chấp các cảnh cáo của Bắc Kinh là không được gặp Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và phải tôn trọng chính sách “một Trung Quốc.”

Bắc Kinh hồi tháng qua cũng bày tỏ sự giận dữ và đe dọa có hành động trả đũa sau khi Ðức Ðạt Lai Lạt Ma được mời phát biểu ở Quốc Hội Âu Châu đặt tại Strasbourg và gặp chủ tịch Quốc Hội là ông Martin Schulz. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Hỏa tiễn Bắc Hàn phát nổ sau khi rời giàn phóng

MỚI CẬP NHẬT