Thursday, April 25, 2024

Bị đốn gãy chân, Demba Ba dứt khoát không giải nghệ

Lời tuyên bố của ông được trích dẫn trên nhật báo Shanghai Daily: “Nếu tôi có thể chọn, tôi muốn thua trận đấu hơn là mất Demba Ba. Thượng đế không công bằng. Ba quá tốt để cho điều này xảy ra với mình mà hệ quả là có thể kết thúc sự nghiệp cầu thủ.”

Trong khi đó, huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson, từng dẫn dắt tuyển Anh, nhấn mạnh mối quan tâm sâu xa của mình khi nói: “Ðây là tình trạng chấn thương tệ hại. Tôi rất xin lỗi với Ba.”

Demba Ba, 31 tuổi, từng ghi 14 bàn thắng trong 18 trận đấu của giải Chinese Super League (CSL) mùa này kể từ khi đến Trung Quốc từ Basiktas.

Demba Ba sẽ không “giã từ vũ khí”

Mặc dù bị chấn thương nặng đến gãy chân trái nhưng đối với tiền đạo Demba Ba cho đến thời điểm này xem việc bị thương chỉ là “chuyện nhỏ.”

Hình ảnh chụp phim chân gãy của cựu tiền đạo Chelsea, Demba Ba sau khi cầu thủ này bị đốn gãy chân trong trận đấu vòng 17 giải Chinese Super League giữa đội Shanghai Shenhua với đội Shanghai SIPG diễn ra tại Shanghai, Trung Quốc ngày 17 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)
Hình ảnh chụp phim chân gãy của cựu tiền đạo Chelsea, Demba Ba sau khi cầu thủ này bị đốn gãy chân trong trận đấu vòng 17 giải Chinese Super League giữa đội Shanghai Shenhua với đội Shanghai SIPG diễn ra tại Shanghai, Trung Quốc ngày 17 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)

Chỉ hai ngày sau khi bị thương, cựu tiền đạo đội Chelsea và Newcastle tuyên bố với đài truyền thanh Radio Monte Carlo từ Trung Quốc: “Chấn thương này thật sự rất nặng nhưng tôi biết tôi có thể vượt qua nó. Tôi sẽ không kết thúc sự nghiệp của mình. Ðây là điều chắc chắn.”

Tiền đạo Senegal này có phong độ rất tốt trước khi bị thương, ghi được 8 bàn thắng trong 6 trận đấu liên tiếp trong tháng 6 và đầu tháng 7 này, đưa anh đứng đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Chinese Super League. Demba Ba giữ vai trò thủ quân cho trận đấu sân nhà với HZ Greentown và lập cú ăn ba.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Demba Ba cho biết anh muốn trở lại Châu Âu trước khi chịu cuộc giải phẫu, nhưng sau khi thấy rằng biện pháp này không khả thi, không phải là chọn lựa tốt, một bác sĩ Pháp được điều đến thực hiện cuộc giải phẫu tại Trung Quốc.

Trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, Ba cũng từng bị gãy chân vào cuối năm 2006 trong khi thi đấu cho đội bóng Bỉ, Mouscron và phải mất đến tám tháng mới hồi phục.

Ba cho biết: “Có những cầu thủ khác cũng trở lại sân cỏ từ những chấn thương tương tự, như Hatem Ben Arfa. Ðiều xảy ra tương tự đối với tôi trước đây và những biện pháp điều trị giờ đây tốt hơn rất nhiều. Tôi nghĩ tôi sẽ mau chóng trở lại sân cỏ lần này. Mùa bóng ở đây kết thúc trong tháng 11 và mùa mới bắt đầu trong tháng 3. Tôi sẽ cố gắng để trở lại sân đúng thời hạn cho mùa bóng mới sau đó.” (TTC)

MỚI CẬP NHẬT