Friday, April 26, 2024

Hai cầu thủ đội Long An bị cấm thi đấu hai năm sau trận đấu ‘kỳ lạ’

TỔNG HỢP – Theo tin báo chí trong nước và trên các trang mạng nước ngoài như Yahoo.com/sports, Espnfc.com,… chiều ngày 19 Tháng Hai 2017 một trận đấu vòng 6 giải vô địch bóng tròn V League của Việt Nam diễn ra tại Sài Gòn giữa đội bóng chủ nhà và đội Long An.

Ðây là trận chung kết ngược vì cả hai đội hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng, đội nào cũng muốn có được 3 điểm để tránh khỏi vị trí cầm đèn lái với nhiều khả năng xuống sân chơi giải hạng nhất vào mùa tới.

Khi thời gian chỉ còn 10 phút là kết thúc 90 phút của trận đấu, cả hai hòa nhau 2-2, và trong đợt phản công của đội bóng chủ nhà Sài Gòn, (không phải đội Saigon FC từ miền Bắc chuyển vào Sài Gòn thi đấu tại giải này) banh được giao bổng vào ngay trước khung thành, nhưng thủ môn Long An nhảy lên đón bắt banh dễ dàng. Nhưng cùng lúc đó, ở vị trí cách thủ môn Minh Nhựt của Long An khoảng một mét, hậu vệ Phạm Hoàng Lâm của Long An và tiền vệ Dyachenko đội Sài Gòn cùng nhảy lên va chạm với nhau và té ngã xuống đất.

Ban huấn luyện đội Long An phản ứng với trọng tài trong trận đấu vòng 6 V League 2017 diễn ra tại Sài Gòn giữa đội Long An và đội bóng chủ nhà ngày 19 Tháng Hai, 2017. (Hình: Bongdaplus.com)
Ban huấn luyện đội Long An phản ứng với trọng tài trong trận đấu vòng 6 V League 2017 diễn ra tại Sài Gòn giữa đội Long An và đội bóng chủ nhà ngày 19 Tháng Hai, 2017. (Hình: Bongdaplus.com)

Trong lúc mọi người trên khán đài cứ tưởng là thủ môn Long An sẽ phát bóng lên, nhưng bất ngờ trọng tài Nguyễn Trọng Thư lại thổi còi cho đội chủ nhà hưởng quả đá phạt đền. Thế là cả các cầu thủ và ban huấn luyện Long An đồng loạt phản ứng dữ dội với trọng tài về quyết định này, cho rằng trọng tài Thư muốn đội Long An phải thua trước đội chủ nhà.

Sau mười phút tạm ngưng, các cầu thủ Long An vào sân trở lại, thủ môn Minh Nhựt đứng trong khung thành cho quả đá phạt đền. Nhưng thay vì đón bắt, thủ môn này lại quay lưng để cho banh đi vào lưới.

Không dừng lại ở đó, các cầu thủ Long An cũng đứng yên trên sân, để cho hai cầu thủ đội đội chủ nhà lần lượt một mình dẫn banh đến khung thành Long An rồi đưa banh vào lưới. Thậm chí thủ môn Minh Nhật lại chạy ra rồi lộn một vòng trong vùng cấm địa thay vì có hành động cản phá banh.

Thủ môn Minh Nhật của Long An quay lưng lại thay vì cản phá banh khi bị quả phạt đền trong trận đấu vòng 6 V League 2017 diễn ra tại Sài Gòn giữa đội Long An và đội bóng chủ nhà ngày 19 Tháng Hai, 2017. (Hình: Anh Tài/Bongdaplus.com)
Thủ môn Minh Nhật của Long An quay lưng lại thay vì cản phá banh khi bị quả phạt đền trong trận đấu vòng 6 V League 2017 diễn ra tại Sài Gòn giữa đội Long An và đội bóng chủ nhà ngày 19 Tháng Hai, 2017. (Hình: Anh Tài/Bongdaplus.com)

Kết quả đội Long An “tự thua” thêm ba bàn với tỷ số chung cuộc 2-5. Và chỉ vài giờ sau đó, các báo chí trong nước lẫn nước ngoài đồng loạt lên án gay gắt đội Long An ở trận cầu này. Trang mạng Goal.com phiên bản Á Châu gọi trận đấu này là “biến cố không tưởng” trong khi các trang mạng ngoại quốc khác cho là “kỳ lạ.”

Hai ngày sau đó, theo tin báo chí, Liên Ðoàn Bóng Tròn Việt Nam đã ra quyết định hình phạt cấm thi đấu hai năm với hai cầu thủ đội Long An là thủ quân Quang Thanh và thủ môn Nguyễn Minh Nhựt.

Trong một bảng tuyên bố được đưa ra, Liên Ðoàn Bóng Tròn Việt Nam VFF cho biết thủ môn Minh Nhựt và thủ quân Huỳnh Quang Thanh bị cấm thi đấu bóng tròn trong thời hạn 24 tháng “vì làm gián đoạn trận đấu, không tôn trọng quyết định của trọng tài và làm tổn hại đến thanh danh và uy tín của Liên Ðoàn Bóng Tròn Việt Nam.”

Như đề cập ở trên án phạt này cũng phạt huấn luyện viên Ngô Quang Sang ba năm trong khi chủ tịch đội bóng Võ Thành Nhiệm tuyên bố từ chức ngay sau đó. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT