Friday, April 26, 2024

Clint Dempsey sẵn sàng ra sân trở lại

TỔNG HỢP – Tính từ trận đấu sau cùng đến nay đã gần sáu tháng tiền đạo đội bóng câu lạc bộ Seattle Sounders của giải Major League Soccer và đội tuyển Hoa Kỳ, Clint Dempsey mới hoàn toàn bình phục bệnh rối loạn nhịp tim và trở lại sân cỏ.

Trước đó, sau khi ghi bàn thắng trong trận đấu với đội bóng láng giềng Portland Timbers vào ngày 21 Tháng Tám, 2016, các bác sĩ đã phát hiện Clint Dempsey bị chứng bệnh rối loạn nhịp tim, buộc tiền đạo này phải nghỉ ngơi trong suốt thời gian còn lại của mùa giải MLS 2016.

Mùa bóng này, đội Seattle Sounders vô địch MLS nhưng lại vắng bóng Clint Dempsey trong trận chung kết đá bại Toronto FC cũng như trong giai đoạn đội tuyển Mỹ thay đổi huấn luyện viên và trải qua khởi đầu bết bát với hai trận thua liên tiếp ở vòng cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF.

Như vậy, trong tương lai gần, cả hai đội Sounders và tuyển Mỹ chắc chắn có thể sử dụng lại tiền đạo này. Dempsey vào ngày 9 Tháng Ba tới đây sẽ bước sang tuổi 34, nhưng là cầu thủ thứ hai ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng tròn Mỹ chỉ kém Landon Donovan 5 bàn thắng – và vẫn còn chứng tỏ là một trong những tiền đạo sáng đẳng cấp và sáng giá nhất cả ở cấp độ câu lạc bộ và quốc tế.

Ngày Thứ Ba vừa qua, phóng viên thể thao của bóng tròn Seattle, Matt Pentz, loan tin Dempsey sẵn sàng trở lại sân cỏ thi đấu khi mùa bóng MLS 2017 bắt đầu vào đầu Tháng Ba tới đây – và có thể thi đấu cho tuyển Mỹ cả hai trận kế tiếp của vòng loại World Cup 2018 vào ngày 24 và 28 Tháng Ba, 2017.

Đây là tin tức không thể vui hơn đối với Sounders, từng có hàng tấn công không mạnh qua các trận MLS Playoffs vừa rồi và buộc phải dựa vào tiền đạo trẻ tuổi Jordan Morris ngay cả khi cầu thủ này bị thương.

Tin Dempsey trở lại cũng là tin vui đối với tân huấn luyện viên tuyển Mỹ, Bruce Arena.Vị huấn luyện viên này từng nói về sự cần thiết đối với một tiền vệ chuyền bóng tốt hơn cho đội tuyển, để gia tăng sức mạnh ở hàng công.

Dempsey đã chứng tỏ tài năng phát triển dưới thời Arena dẫn dắt tuyển Mỹ lần đầu. Trong năm 2004, cầu thủ này ra sân đầu tiên, chứng tỏ khả năng chơi bóng của mình với sự tự tin, không hề sợ hãi và nhanh nhẹn trong tranh chấp bóng.Khi tuyển Mỹ bị loại từ vòng loại World Cup 2006, Dempsey là một trong số ít tuyển thủ Mỹ đã thi đấu tốt.

Trong thời gian đầu thi đấu cho đội tuyển Mỹ, đã là cơ sở cho Clint Dempsey di chuyển đến đội bóng Fulham của giải Premier League Anh quốc, lúc bấy giờ.

Giờ đây, Dempsey, dù sắp sang tuổi 34, có thể trở lại sân cỏ giúp cho huấn luyện viên Bruce Arena có nhiều lựa chọn hơn cho dàn tấn công. Với Jozy Altidore và Bobby Wood, cộng thêm tài năng trẻ Christian Pulisic cùng với Dempsey sẽ giúp cho tuyển Mỹ thực hiện những pha tấn công nguy hiểm ngay cả từ hai cánh.

Điều mà mọi người lo âu là liệu Dempsey còn giữ phong độ đỉnh cao như ngày nào hay không. Tất cả sẽ có lời đáp khi chúng ta chứng kiến những pha đi bóng của tiền đạo này trên sân cỏ. Nếu Dempsey vẫn chứng tỏ sự sắc bén thì cầu thủ này vẫn có thể hữu dụng đối với tuyển Mỹ trong vài trò tiền đạo. Ngay cả khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT