Friday, April 26, 2024

Vòng loại WC 2018: Brazil đầu bảng, Argentina thua trên sân nhà

TỔNG HỢP – Vòng loại giải vô địch bóng tròn thế giới – World Cup 2018 Nga khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) gồm có 10 đội tuyển diễn ra từ ngày 8 tháng 10, 2015 và kết thúc ngày 10 tháng 10, 2017. Mỗi đội lần lượt gặp nhau hai trận trên sân nhà và sân khách theo thể thức vòng tròn tính điểm.

Bốn đội đứng đầu bảng sẽ chính thức đến Nga năm 2018 trong khi đội xếp thứ năm phải đá hai trận playoff với đội đứng đầu khu vực Châu Ðại Dương (Oceania Football Confederation)

Tính theo thời điểm hiện tại, sau lượt trận thứ 10 diễn ra vào ngày 11 tháng 10, 2016 vừa qua, đội tuyển Brazil với bốn trận thắng liên tiếp dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên đã vươn lên tạm chiếm ngôi đầu bảng được tổng cộng 21 điểm qua 6 trận thắng, 3 hòa và 1 thua. Tuy nhiên, đối thủ nặng ký Argentina, bất ngờ lại ngã ngựa ngay trên sân nhà trước Paraguay với tỷ số 1-0 và tụt xuống hạng 5. Brazil và Argentina sẽ gặp nhau trong lượt trận thứ 11 vào ngày 10 tháng 11 tới đây trên sân Mineirao, Belo Horizonte, Brazil. Lần gặp nhau trước đây tại lượt trận thứ ba vào ngày 13 tháng 11, 2015 tại Argentina, cả hai hòa nhau 1-1.

Sau lượt trận thứ 10 diễn ra vào ngày 11 tháng 10, 2016, tạm thời năm vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng như sau: 

Brazil 

Mặc dù vắng mặt ngôi sao Barcelona, Neymar, đội tuyển Brazil tuy có chút khó khăn nhưng vẫn dễ dàng vượt qua đội chủ nhà Venezuela trong lượt trận thứ 10 với tỷ số 2-0. Tiền đạo trẻ tuổi của Brazil, Gabriel Jesus, vừa mới về đầu quân cho đội bóng Manchester City của Premier League Anh quốc, ghi bàn thắng thứ tư của mình trong bốn lần ra sân trong màu áo đội tuyển. Sau đó, tiền vệ chạy cánh thay thế Neymar, Willian, gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0 ở phút 53 khi nhận đường chuyền ngang của đồng đội tiền vệ Renato Augusto.

Cầu thủ Fernandinho (giữa) của Brazil tranh chấp bóng cùng với các cầu thủ Venezuela trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa Brazil và Venezuela diễn ra tại Merida, Venezuela ngày 11 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)
Cầu thủ Fernandinho (giữa) của Brazil tranh chấp bóng cùng với các cầu thủ Venezuela trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa Brazil và Venezuela diễn ra tại Merida, Venezuela ngày 11 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)

Ðây có thể được xem là trận đấu ít ấn tượng nhất của Brazil dưới triều đại tân huấn luyện viên “Tite,” nhưng không vì thế mà không tận hưởng niềm vui vì đã đưa đội tuyển này từ vị trí thứ sáu vọt lên đứng đầu bảng qua bốn trận thắng liên tiếp.

Trận đấu bị tạm ngưng ở phút 67 khi đèn chiếu sáng trên sân bị tắt tại quốc gia Venezuela đang gặp khó khăn về kinh tế này. Phải mất đến 22 phút, trận đấu mới trở lại. 

Mời độc giả xem video: Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Uruguay

Trên sân vận động chính của thành phố Barranquilla, Colombia, đội tuyển Uruguay của huấn luyện viên Oscar Tabarez đã so tài với đội tuyển chủ nhà Colombia do Jose Pekerman dẫn dắt lần thứ năm. Trong bốn lần gặp đầu, cả hai đều có hai trận thắng. Trận hòa 2-2 đầu tiên giữa hai đội này là một trong những trận đấu hấp dẫn đầy kịch tính nhất của vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ cho đến thời điểm hiện tại. Dưới cơn mưa, Colombia dẫn trước với cú đánh đầu vào lưới của Abel Aguilar ở phút thứ 15. Uruguay đáp trả lại cũng bằng cú đánh đầu từ Cristian Rodriguez phút 27. Sau đó, ngôi sao Barcelona, Luis Suarez đưa đội nhà Uruguay dẫn lại 2-1 ở phút 73 trước khi hậu vệ Colombia Yerry Mina ghi bàn thắng quân bình tỷ số chung cuộc 2-2 vào phút 84.

Bàn thắng vào lưới Colombia của Suarez nâng số bàn thắng lên con số 19 bằng với cầu thủ Argentina, Hernan Crespo tại vòng loại World Cup khu vực này.

Ecuador

Trong trận thắng 3-0 trước đội tuyển khách Chile vào ngày Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016, tuyển thủ Ecuador, Enner Valencia đã được di chuyển bằng xe cứu thương khi cầu thủ này giả vờ bị chấn thương nặng để tránh thoát sự truy đuổi bắt giữ của cảnh sát về tội không đóng tiền cấp dưỡng con cái của vợ cũ. Tuy nhiên trong trận đấu thứ 10 vào ngày 11 tháng 10 cầu thủ này vẫn góp mặt và ghi hai bàn thắng quân bình tỷ số chung cuộc 2-2 trước đội chủ nhà Bolivia.

Tiền đạo Enner Valencia của Ecuador sút vào lưới thủ môn Claudio Bravo (trái) của Chile trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa hai đội Ecuador và Chile diễn ra tại Quito, Ecuador ngày 6 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)
Tiền đạo Enner Valencia của Ecuador sút vào lưới thủ môn Claudio Bravo (trái) của Chile trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa hai đội Ecuador và Chile diễn ra tại Quito, Ecuador ngày 6 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)

Cầu thủ Pablo Escobar của Bolivia ghi hai bàn thắng vào lưới Ecuador ở phút 3 và 42 trong khi Enner Valencia liên tiếp rút ngắn khoảng cách biệt ở phút 47 và 89.

Ecuador vẫn ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm và Bolivia đứng thứ 9 được 8 điểm. 

Colombia

Sau trận hòa 2-2 trước đội khách Uruguay như đã đề cập ở trên, đội tuyển Colombia được 17 điểm, tạm thời xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, đứng sau Ecuado vì kém ở hiệu số bàn thắng bại (Ecuador +4 còn Colombia +3). 

Argentina

Trong khi đó, đội tuyển Argentina, với hai trận hòa đầy thất vọng trước Venezuela 2-2 và Peru 2-2 rồi lại thất bại 0-1 trước Paraguay ngay trên sân nhà, trong ba trận gần đây nhất, đã tụt xuống đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Với đội hình thiếu vắng siêu sao Lionel Messi, vì chấn thương, đội tuyển Argentina của tân huấn luyện viên Edgardo Bauza đã thi đấu thiếu lửa, nếu không nói là mờ nhạt trong trận gặp Paraguay tại Cordoba.

Tiền đạo Neymar (giữa, ngồi dưới đất) của đội tuyển Brazil bị thương đổ máu ở đầu trong khi tranh chấp bóng được các nhân viên y tế săn sóc ngay trên sân cỏ trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa Brazil và Bolivia diễn ra tại Natal, Brazil ngày 6 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)
Tiền đạo Neymar (giữa, ngồi dưới đất) của đội tuyển Brazil bị thương đổ máu ở đầu trong khi tranh chấp bóng được các nhân viên y tế săn sóc ngay trên sân cỏ trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa Brazil và Bolivia diễn ra tại Natal, Brazil ngày 6 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)

Bàn thắng của đội khách diễn ra ở phút 18 do công của tiền đạo đội bóng Dynamo Kiev, Derlis Gonzalez. Argentina có cơ hội bằng vàng quân bình tỷ số ở phút đầu tiên hiệp hai khi được hưởng quả phạt đền do banh chạm tay một cầu thủ Paraguay trong vùng cấm địa. Rất tiếc cú sút của tiền đạo Sergio Aguero bị thủ môn Paraguay cản phá được.

Argentina chơi khó khăn khi vắng mặt những cầu thủ kinh nghiệm trận mạc như hậu vệ Pablo Zabaleta, Nicolas Otamendi và Ramiro Funes Mori, đặc biệt là ngôi sao Lionel Messi.

Một trong những cầu thủ vào thay thế là hậu vệ Martin Demichelis, sau trận đấu cho biết rất rõ: “Chúng tôi phải thành thật với chính mình, chúng tôi phải cải thiện nhanh chóng nếu muốn đến Nga. Chúng tôi có nhiều việc cần phải chỉnh sửa.”

Trong trận đấu vòng loại World Cup lượt trận thứ 11 vào tháng 11 tới đây gặp đối thủ sừng sỏ chủ nhà Brazil (ngày 10 tháng 11) và đón tiếp Colombia trên sân nhà (ngày 15 tháng 11, 2016) hy vọng có sự trở lại của Messi.

Các đội tuyển đứng từ thứ 6 đến thứ 10 theo thứ tự như sau:

  1. Paraguay 15 điểm
  2. Chile 14 điểm
  3. Peru 8 điểm
  4. Bolivia 8 điểm
  5. Venezuela 2 điểm. (TD)

MỚI CẬP NHẬT