Friday, April 26, 2024

U-20 Hoa Kỳ gặp Honduras trận chung kết

2017 U-20 CONCACAF Championship


Hoa Kỳ, Mexico, Honduras và Costa Rica chính thức dự VCK U-20 World Cup 2017

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Under 20 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean sẽ kết thúc bằng trận tranh chung kết vào ngày 5 Tháng Ba, 2017 tới đây giữa hai đội tuyển U-20 Hoa Kỳ đứng đầu bảng D và U-20 Honduras, đứng đầu bảng E.

Sau trận thi đấu để lại nhiều dấu ấn với đội tuyển U-20 Hoa Kỳ lần đầu tiên trong 31 năm, mới hạ gục được đối thủ nước láng giềng phía nam là Mexico với tỷ số 1-0. Đến ngày 3 Tháng Ba, 2017, đội tuyển U-20 Mỹ có trận thi đấu thứ hai gặp đối thủ tương đối yếu hơn là El Salvador và dễ dàng vượt qua đội này với tỉ số 2-1.

Trong khi đó, phía Mexico, sau trận thất bại trước Hoa Kỳ, đã vươn lên mạnh mẽ, chứng tỏ sức mạnh đẳng cấp của làng bóng tròn hàng đầu khu vực CONCACAF, khi đè bẹp El Salvador 6-1 và chính thức có vé đến Nam Hàn vào mùa Hè 2017 này bất kể kết quả trận giữa Hoa Kỳ và El Salvador.

Các cầu thủ U-20 Hoa Kỳ vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới El Salvador trong trận đấu bảng D giữa hai đội diễn ra tại Costa Rica ngày 3 Tháng Ba, 2017. (Hình: Yahoo.com/sports)
Các cầu thủ U-20 Hoa Kỳ vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới El Salvador trong trận đấu bảng D giữa hai đội diễn ra tại Costa Rica ngày 3 Tháng Ba, 2017. (Hình: Yahoo.com/sports)

Với hai thắng, đứng đầu bảng D, U-20 Hoa Kỳ chính thức đến Nam Hàn dự U-20 World Cup 2017 cùng với Mexico đồng thời bước vào trận tranh chung kết với Honduras, đứng đầu bảng E với hai trận thắng trước Panama 2-0 và Costa Rica 2-1, vào ngày 5 Tháng Ba, 2017 để hy vọng lần đầu tiên giơ cao chiếc cúp vô địch U-20 CONCACAF Championship.

Trở lại trận đấu, biết chính xác cần phải làm gì để có vé dự World Cup, đội tuyển U-20 Hoa Kỳ ra sân thi đấu rất tự tin ngay khi tiếng còi trọng tài cất lên và dẫn trước ở phút 18 từ bàn thắng đẹp của Sabbi. Bảy phút sau đó, đến lượt Williamson với cú sút cực mạnh từ xa, đưa banh đi sát phía dưới xà ngang vào lưới nâng tỉ số lên 2-0 trước khi El Salvador thu ngắn cách biệt còn 1-2 với bàn thắng đến từ Marvin Marquez phút 35.

Trong hiệp nhì, trận đấu diễn ra quyết liệt hơn khi các cầu thủ Mỹ muốn nâng cao tỉ số để giữ khoảng cách an toàn dẫn đến chiến thắng, còn phía El Salvador cố quân bình tỉ số cho dù hy vọng đến Nam Hàn gần như không còn nữa sau trận thua quá đậm 1-6 trước Mexico trước đó. Nhưng cả hai đều không thể tạo thêm bàn thắng nào.

Cầu thủ số 7 Eryk Williamson của U-20 Hoa Kỳ vui mừng khi tung lưới El Salvador trong trận đấu bảng D giữa hai đội diễn ra tại Costa Rica ngày 3 Tháng Ba, 2017. (Hình: Goal.com)
Cầu thủ số 7 Eryk Williamson của U-20 Hoa Kỳ vui mừng khi tung lưới El Salvador trong trận đấu bảng D giữa hai đội diễn ra tại Costa Rica ngày 3 Tháng Ba, 2017. (Hình: Goal.com)

Cầu thủ El Salvador, Kevin Reyes rời khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 80, trước khi đồng đội Mario Rodriguez và tiền vệ Hoa Kỳ Sebstian Saucedo, đều nhận thẻ đỏ cũng rời sân phút 89.

Tại bảng E, trận đấu cuối cùng giữa Panama và đội chủ nhà Costa Rica có kết quả hòa 1-1. Nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -2 của Panama), Costa Rica đứng nhì bảng và chính thức góp mặt tại VCK U-20 World Cup 2017 trong khi Panama về nhà xem VCK U-20 World Cup qua màn ảnh nhỏ.

Như vậy vùng CONCACAF có 4 đại diện là Hoa Kỳ, Costa Rica, Mexico và Honduras dự giải U-20 World Cup 2017 diễn ra tại Nam Hàn vào tháng Sáu tới đây. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT