Friday, April 26, 2024

Wenger: Chưa bao giờ có giải Premier League như thế này

Ông Wenger cho biết tiếp: “Tất cả đã tạo thêm mối quan tâm hơn bởi vì sự chuẩn bị cho mùa giải league, mọi người đều muốn có được chiến thắng cho đội nhà, và khi bạn không thắng được giải, bạn sẽ là tội đồ. Vì thế giống như mọi người khác, nếu tôi không thắng, tôi sẽ cực kỳ thất vọng.”

Vị huấn luyện viên có thời gian lâu dài gắn bó với Arsenal vừa có trận thắng giao hữu 2-1 trước đội MLS All-Stars, thố lộ rằng mặc dù sự thật mùa giải mới Premier League sẽ là thử thách cực kỳ lớn trong sự nghiệp của ông, nhưng ông vẫn mạnh mẽ cạnh tranh.

“Luôn luôn là khó khăn, hãy nhìn tóc tôi và những nếp nhăn, bạn sẽ thấy luôn luôn rất khó khăn. Tôi nghĩ tôi cảm thấy thích thú bởi vì tôi là một người cạnh tranh và cá nhân tôi muốn có sự tiến bộ không ngừng nghỉ về phía trước.”

Với mức phí chuyển nhượng vượt lên quá trần vào mùa hè này, sự tiết kiệm nổi tiếng của Wenger trên thị trường chuyển nhượng một lần nữa bị đặt nhiều dấu hỏi. Wenger giới hạn trong việc chuyển nhượng cầu thủ, ngay cả những khuôn mặt nổi tiếng từ các câu lạc bộ khác.

“Tôi tin một đội bóng lớn là điều đầu tiên, mặc dù chúng tôi nói tất cả về tiền bạc, và việc đầu tiên là xác định danh tánh, về những giá trị và thắng được những giá trị này. Chúng tôi tập trung nhiều về nội bộ chúng tôi với niềm tin là thực hiện điều quan trọng trong trận đấu của chúng tôi, tôi cũng làm như thế. Tôi từng gắn bó lâu dài với đội bóng này bởi vì tôi chia sẻ hoàn toàn danh tánh và giá trị của đội bóng. Điều không may trong thời đại này là không ai nói về điều đó nữa.”

Buổi họp báo của Wenger diễn ra trong lúc rộ lên tin đồn về sự chuyển nhượng cầu thủ Paul Pogba với mức phí cao nhất từ trước đến nay từ Juventus trở về lại Manchester United lên đến vào khoảng 132 triệu đô la.

Wenger cho biết: “Hãy nhìn xem, hoàn toàn điên khùng không thể nào đáp ứng được. Kể từ khi tôi dính vào môn thể thao này, tôi luôn luôn nghĩ tiền chuyển nhượng không thể cao hơn và tôi luôn luôn sai lầm. Có thể trong vài năm nữa số tiền này sẽ lên đến trên 200 rồi 300 triệu đô la, ai biết được.”

Huấn luyện viên Jurgen Klopp của đội Liverpool. (Hình: Getty Images)
Huấn luyện viên Jurgen Klopp của đội Liverpool. (Hình: Getty Images)

Wenger cũng cho biết đội bóng của ông cũng có liên hệ với một số cầu thủ vào mùa hè này, và đang tìm kiếm ở thị trường chuyển nhượng cho một tiền đạo.

“Chúng tôi vẫn ở trong thị trường chuyển nhượng, hoặc ở trước hoặc ở phía sau. Điều không may là chúng tôi không có mặt một mình.”

Ông từ chối trả lời câu hỏi liệu đội bóng Arsenal có tậu về được các cầu thủ như Alexander Lacazette hay Riyad Mahrez hay không.

Được biết trong mùa bóng vừa rồi, Arsenal đứng thứ nhì, kém đội vô địch Leicester City 10 điểm. Về mùa giải mới, ông cho biết:

“Chúng tôi phải tập trung vào chất lượng thi đấu và tìm cách gia tăng sức mạnh của đội. Tôi nghĩ mùa rồi chúng tôi đứng trên 18 đội, giờ đây chúng tôi bảo đảm sẽ 19 đội đứng sau chúng tôi ở mùa bóng 2016-17.”

Arsenal từng đoạt danh hiệu vô địch Premier League cách nay 12 năm. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT