Friday, April 26, 2024

Bất đồng với Chính Phủ Trump, giám đốc Văn Phòng Đạo Đức xin từ nhiệm

WASHINGTON, DC (NV) – Sau sáu tháng đấu khẩu với Tòa Bạch Ốc, ông Walter Shaub, Jr., giám đốc Văn Phòng Đạo Đức Chính Phủ (OGE), hôm Thứ Năm gửi thư xin từ nhiệm lên Tổng Thống Donald Trump, người mà ông từng đối đầu mấy lần từ ngày ông giữ chức vụ cách đây năm tháng rưỡi.

Hãng thông tấn UPI trích nội dung lá thư của ông Shaub, trong đó có đoạn viết: “Niềm vinh dự lớn lao trong sự nghiệp của tôi là được lãnh đạo toàn thể nhân viên thuộc cơ quan OGE, những người nguyện bảo vệ nguyên tắc phục vụ công chúng, sự tín nhiệm của công chúng, công việc đòi hỏi mọi nhân viên phải trung thành với Hiến Pháp, luật pháp và các nguyên tắc đạo đức, đặt tất cả lên trên quyền lợi cá nhân.”

Ngày cuối cùng ông Shaub làm cho OGE sẽ là 19 Tháng Bảy, sau đó ông sẽ gia nhập trung tâm pháp lý Campaign Legal Center, một tổ chức bất vụ lợi và phi đảng phái.

Với tư cách trưởng cơ quan độc lập của Tòa Bạch Ốc chuyên xem xét những sai phạm đạo đức, ông từng điều tra nhiều khiếu nại về đạo đức chống lại chính phủ Trump.

Trước khi ông Trump vào Tòa Bạch Ốc, ông Shaub từng cân nhắc xem có thể có xung đột lợi ích liên hệ đến doanh nghiệp khổng lồ của tổng thống tân cử.

Ông Shaub gọi kế hoạch chuyển quyền kiểm soát doanh nghiệp cho các con trai của ông Trump là “không có ý nghĩa gì cả, xét về phương diện xung đột lợi ích.”

Một tháng sau, ông Shaub đề nghị biện pháp kỷ luật đối với cố vấn Kellyanne Conway, vì bà này cổ động cho thương hiệu thời trang của cô Ivanka Trump, ái nữ của tổng thống, trên đài truyền hình Fox News, điều mà ông cho là vi phạm các nguyên tắc của chính phủ liên bang. Tòa Bạch Ốc không có phản ứng nào cả.

Hồi Tháng Tư, ông Shaub nhận được một khiếu nại vi phạm đạo đức khác về việc chính phủ Trump cổ động trên internet cho khu nghỉ mát xa hoa Mar-a-Lago của ông Trump ở Nam Florida.

Mặc dù là cơ quan hàng đầu thuộc hành pháp, chuyên xem xét những sai phạm của chính phủ, nhưng OGE không có quyền gì đối với Tòa Bạch Ốc hay đối với tổng thống. Họ chỉ có thể đề nghị các biện pháp kỷ luật.

Ông Shaub được cựu Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm làm trưởng cơ quan OGE vào năm 2013, một nhiệm kỳ năm năm. (TP)

Lạc quan tương lai kinh tế, giới chủ nhân Mỹ tạo thêm 222,000 việc làm

MỚI CẬP NHẬT