Friday, April 26, 2024

Bùng phát bệnh viêm não Nhật Bản tại Việt Nam

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Do nhà nghèo, thiếu hiểu biết, chủ quan… và hàng chục lý do khác khiến bệnh viêm não Nhật Bản ở Việt Nam tăng vọt, làm các bệnh viện lẫn người dân khổ sở.

Không riêng gì tình trạng thiếu giường để bệnh nhi nằm tại các bệnh viện Nhi phía Nam, theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, viêm não Nhật Bản (là bệnh do lây truyền qua muỗi đốt, phát xuất lần đầu tiên tại Nhật Bản với biểu hiện viêm não, tỉ lệ chết rất cao, thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi) cũng đang tăng mạnh tại các tỉnh phía Bắc.

Mỗi năm, tại Việt Nam, bệnh viêm não Nhật Bản bắt đầu từ Tháng Sáu và kết thúc vào khoảng Tháng Mười. Thời điểm này tuy mới ở giai đoạn đầu, nhưng tình trạng bệnh nhi đến cấp cứu, điều trị, nằm thở máy tại bệnh viện Nhi Đồng 1, Sài Gòn, đang ở mức báo động.

Mặc dù đã cho 2-3 trẻ nằm chung giường bệnh, nhưng vẫn còn khá nhiều bệnh nhi nội trú phải gửi từ khoa Nhiễm sang khoa Cấp Cứu để nằm tạm do thiếu giường.

Dọc hành lang khoa Nhiễm của bệnh viện này, tiếng khóc ngất của những đứa trẻ ba tuổi, năm tuổi náo loạn không gian chật hẹp. Cộng với đó là ánh nhìn bất lực của những người cha, người mẹ khi chứng kiến con mình mất trí nhớ gần như hoàn toàn, thậm chí có trẻ nằm bất động mà không làm gì được.

Ông Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết hiện viêm não Nhật Bản chiếm 50% viêm não các loại tại khoa này, đa phần các trẻ mắc bệnh đều đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, hơn cả khu vực Đông Nam Bộ. Do đặc thù của vùng này có rất nhiều muỗi ruộng sinh sống, mà chính loại muỗi này lại là tác nhân gây bệnh. So với năm 2016, lượng bệnh nhân thở máy tăng nhiều hơn và di chứng để lại cũng nhiều hơn trước.

Còn tại các tỉnh phía Bắc, chỉ tính riêng trong Tháng Sáu, lượng bệnh nhi nhập viện do viêm não Nhật Bản tại khoa Truyền Nhiễm bệnh viện Nhi Trung Ương, Hà Nội, tăng bảy lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng nói, có hai trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị liệt nửa người, liệt tứ chi do không chích ngừa phòng bệnh và khi nhiễm bệnh thì cha mẹ không biết do mù thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, trưởng khoa Truyền Nhiễm bệnh viện này, tính từ đầu năm 2017 đến nay, khoa đã tiếp nhận 176 ca viêm não, trong đó có 24 trường hợp là viêm não Nhật Bản. Riêng trong Tháng Sáu, có 21 trẻ nhập viện vì bệnh này.

Qua khảo sát với vài người mẹ có con mắc viêm não Nhật Bản nằm tại bệnh viện Nhi Đồng 1, họ cho biết không hiểu gì về bệnh này và thậm chí không biết con mình đã từng chích ngừa hay chưa.

Chị Lê Thị Bé Nhớ, ở huyện Tân Hòa, tỉnh Long An, cho biết do gia đình nghèo quá, không có tiền chích vaccine phòng bệnh cho con. “Nhưng nếu tôi có tiền cũng không biết có chích vaccine ngừa cho con hay không, vì hồi giờ tôi không để ý đến vaccine này. Đẻ con ra, họ kêu tôi đưa con đi chích ngừa định kỳ thì tôi chở nó đi chích, 4-5 lần gì đó rồi thôi tới giờ chứ tôi cũng không biết chích cái nào chống bệnh gì,” chị nói.

Với kinh nghiệm nhiều năm quan sát bệnh viêm não Nhật Bản, nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trương Hữu Khanh nhận định: “Lâu nay tôi có cảm giác cơ quan chức năng chưa làm gì để kéo giảm số ca viêm não Nhật Bản. Thực tế mỗi năm tình trạng trẻ mắc viêm não Nhật Bản không có dấu hiệu đi xuống mà còn tăng mạnh. Biến chứng để lại rất nặng nề, có trẻ phải nằm thở máy cả năm trời, có cháu mê sảng lâu ngày dẫn đến tình trạng viêm mô, bội nhiễm phổi kéo dài đưa đến chết.” (Tr.N)

Mổ mắt xong, cả 4 bệnh nhân “hết thấy đường” tại tỉnh Long An

MỚI CẬP NHẬT