Friday, April 26, 2024

Hàng ngàn giáo sư đại học tẩy chay các hội nghị ở Mỹ

WASHINGTON DC (NV) – Hàng ngàn giáo sư đại học trên thế giới vừa ký một thỉnh nguyện thư trên mạng, kêu gọi giới học thuật tẩy chay các cuộc hội nghị quốc tế tổ chức tại Hoa Kỳ.

Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), giới học thuật phản đối sắc lệnh tạm cấm nhập cảnh Mỹ đối với công dân của sáu quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo, gồm Iran, Somalia, Syria, Sudan, Libya và Yemen.

Giáo Sư Nadine El-Enany thuộc phân khoa luật tại trường Đại Học London, người đề xướng cuộc tẩy chay, nói: “Sắc lệnh (của Tổng Thống Donald Trump) mang tính chất kỳ thị và nuôi dưỡng một môi trường, trong đó người theo đạo Hồi bị theo dõi kỹ, đồng thời làm gia tăng những hành vi bạo hành và thù hận đối với họ.”

Phát biểu qua một văn bản, bà El-Enany nói: “Trong số những người bị ảnh hưởng sắc lệnh có giới học giả và sinh viên, những người không thể tham dự các cuộc hội nghị và không còn thấy được tự do trao đổi tư tưởng.”

Giới học thuật trên khắp thế giới bắt đầu tranh luận trên mạng sau khi sắc lệnh đầu tiên được loan báo hồi Tháng Giêng; đồng thời trong cùng thời gian này, một thỉnh nguyện thư được 31,000 người thuộc giới học thuật Hoa Kỳ ký tên, gọi sắc lệnh ấy là “kỳ thị,” và thêm rằng lệnh này “gây tổn hại nghiêm trọng đến vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong lãnh vực nghiên cứu và giáo dục cao cấp.”

Vào đầu tháng này, một hội nghị thượng đỉnh mậu dịch Phi Châu do trường đại học USC chủ trì, trở thành tin nóng sau khi không có người khách nào từ Phi Châu có thể đến dự vì không thể xin được visa nhập cảnh. (TP)

Ivanka Trump chính thức làm phụ tá cho T.T Donald Trump

MỚI CẬP NHẬT