Friday, April 26, 2024

Hậu vệ Marcelo Diaz của Chile ‘dâng’ cúp vô địch Confederations cho Đức

Chung kết Confederations Cup 2017: Đức – Chile 1-0

TỔNG HỢP – Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy, ngày cuối cùng của giải vô địch bóng tròn tiền World Cup 2017 – Confederations Cup 2017 – với hai trận tranh hạng ba giữa Mexico và Bồ Đào Nha và cuộc so tài để giơ cao chiếc cúp vô địch giữa Chile, đại diện Nam Mỹ, và đương kim vô địch thế giới Đức.

Ở hai trận bán kết, nếu như Chile nhọc nhằn vượt qua Bồ Đào Nha với chiến thắng 3-0 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 0-0 trong suốt 120 phút thì tuyển Đức dễ dàng vượt qua Mexico với tỉ số 4-1.

Trong trận chung kết diễn ra trên sân Krestovskyi Stadium, Saint Petersburg, cả hai đội tuyển Đức và Chile đều tung ra thành phần mạnh nhất của mình.

Huấn luyện viên Juan Antonio Pizzi quyết định không thay đổi thành phần cầu thủ từng loại Bồ Đào Nha ở bán kết trong khi huấn luyện viên Joachim Low của tuyển Đức chỉ có một thay đổi với Shkodran Mustafi vào thay thế cho Benjamin Henrichs ngay từ đầu.

Như đã từng loan tin trên trang thể thao báo Người Việt, đội tuyển Đức đến với giải Confederations Cup lần này gồm nhiều cầu thủ trẻ so với đội hình dự vòng loại World Cup 2018. Có thể nói đây là đội hình 2 của tuyển Đức. Nhiều cầu thủ trụ cột như thủ môn Manuel Neuer, hậu vệ Mats Hummels, Howedes, Jerôme Boateng, Ozil, Kroos, Khedira, Gotze, Muller, Schurrle… đều được cho ở nhà, nhưng tuyển Đức thi đấu rất hiệu quả, không để thua trận nào ở vòng bảng và ngay cả dễ dàng đè bẹp Mexico ở bán kết.

Đội tuyển Đức vui mừng với chiếc cúp vô địch giải FIFA Confederations Cup 2017 sau khi đá bại Chile 1-0 trong trận chung kết giữa hai đội diễn ra tại Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, ngày 2 tháng Bảy. (Hình: Getty Images)

Cả hai huấn luyện viên tung ra đội hình như sau:

Đức: Ter Stegen; Ginter, Mustafi, Rudiger; Kimmich, Rudy, Goretzka, Hector; Stindl, Werner, Draxler.

Chile: Bravo; Isla, Jara, Medel, Beausejour; Marcelo Diaz; Aranguiz, Hernandez; Vidal; Sanchez, Vargas.

Hơn 50,000 người có mặt trên khán đài hồi hộp theo dõi trận đấu diễn ra rất căng thẳng từ đầu cho đến những giây phút cuối cùng.

Với chiến thuật phòng ngự vững chắc, các học trò trẻ của huấn luyện viên Joachim Low đã cùng nhau giữ vững khung thành trong đó có công lớn của thủ môn Steger với nhiều pha cản phá xuất thần.

Thật ra, Chile kiểm soát bóng nhiều hơn, ngay những phút đầu tiên của trận đấu và trong cả hiệp hai có rất nhiều cơ hội ăn mười mươi nhưng các chân sút Chile đều sút nhưng hoặc bị thủ môn Đức cản phá hoặc ra ngoài đầy tiếc nuối.

Hỗn loạn diễn ra trước khung thành Đức khi tiền đạo Chile Alexis Sanchez đá quả phạt trực tiếp trong trận chung kết giải FIFA Confederations Cup Russia 2017 giữa Chile và Đức diễn ra tại Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg, ngày 2 Tháng Bảy. (Hình: Getty Images)

Thủ môn Claudio Bravo, sau ba pha cản phá sút phạt đền luân lưu thành công ở trận bán kết với Bồ Đào Nha, lần này không chịu nhiều vất vả. Thế nhưng sau cơn hỗn loạn trước khung thành ở phút 19, Đức tổ chức phản công nhanh, với đường banh phát bổng lên không có gì nguy hiểm, nhưng hậu vệ Chile Marcelo Diaz phạm phải sai lầm tệ hại, có banh gần sát vùng cấm địa nhà, quá cẩu thả để cho đối thủ Timo Wegner cướp được banh ngay trong chân rồi tiền đạo đội RB Leipzig này chuyền banh cho đồng đội Stindle, một mình một cõi trước khung thành trống thoát nhẹ nhàng đưa banh vào lưới mở tỉ số đầu tiên cũng là duy nhất trong trận đấu.

Bị dẫn trước với bàn thắng không thể nào tin được, các cầu thủ Chile tung ra nhiều cuộc tấn công liên tiếp nhất là trong suốt thời gian cuối hiệp đầu và cả phần lớn hiệp hai, nhưng các chân sút Chile từ Vidal đến Alexis…đều tỏ ra hết sức vô duyên trước khung thành Đức.

Ngược lại tuyển Đức cũng có vài cuộc phản công hết sức nguy hiểm lợi dụng hàng thủ Chile dâng cao nhưng đều bỏ lỡ cơ hội.

Những phút cuối cùng trận đấu, mức độ căng thẳng kịch tính lên cao nhất, ngay cả thủ môn Bravo cũng tham gia tấn công, mong gỡ hòa để đấu thêm hai hiệp phụ. Nhưng tất cả chỉ hoài công và cuối cùng các cầu thủ Đức cũng như ban huấn luyện cùng ôm nhau vui mừng giơ cao chiếc cúp vô địch Confederations Cup 2017.

Trong trận tranh hạng ba diễn ra trước đó trong cùng ngày, đội tuyển Bồ Đào Nha thắng Mexico 2-1. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT