Thursday, April 25, 2024

Giới trẻ ngày nay ít ‘gần gũi nhau’ so với thế hệ trước

ATLANTA, Georgia (NV) – Trong thời đại hiện nay, giới trẻ trong độ tuổi từ 20, tức là thế hệ ‘millennials,’ quan hệ tình dục ít hơn rất nhiều so với thế hệ ‘X’ trước đó, theo tin của CNN.

Kết quả của cuộc nghiên cứu mới nhất được phát hành trên tạp chí Archives of Sexual Behavior cho thấy rằng, khoảng 15% số người trong độ tuổi từ 20 đến 24 không có mối quan hệ tình dục nào kể từ khi 18 tuổi. Tuy nhiên, chỉ có 6% thế hệ trước đó có câu trả lời tương tự như vậy.

Thế hệ millennials, hay còn được biết đến là thế hệ Y, là những người sinh ra trong thập niên 80 và 90. So với thế hệ X, thế hệ này có cuộc sống đầy đủ hơn. Họ còn được gọi bằng cái tên là thế hệ Peter Pan, vì sinh ra trong thời đại phát triển và tân tiến, và có thời thơ ấu sung sướng nên có xu hướng trì hoãn tuổi trưởng thành của mình.

Thế hệ X, là thế hệ sinh ra trong thập niên 60 và 70. Theo lý thuyết Strauss-Howe, thế hệ này thể hiện xu hướng bất mãn với thế hệ boomers ở thập niên 40 và 50, từ chính trị cho đến âm nhạc. Ví dụ điển hình là từ thể loại rock and roll, họ chuyển sang và tạo ra dòng nhạc thể hiện cá tính của mình hơn như punk, metal, hay grunge.

Theo bà Jean Twenge, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, tác giả của cuốn sách “Generation Me” và là giáo sư của trường đại học San Diego State University, xu hướng ít quan hệ tình dục hơn cũng giống với xu hướng ít có việc làm và ít có ý muốn lập gia đình của giới trẻ. Vai trò kinh tế và các yếu tố dưới đây góp phần trong việc hình thành các xu hướng này.

1. Quá bận rộn để “ân ái”
“Công nghệ đã chiếm hết thời gian của con người trong thời đại này,” bà Jean nói. “Nếu bạn dành nhiều thời gian nhắn tin với bạn bè mà ít gặp gỡ, tức là bạn sẽ có ít thời gian để mà ‘gần gũi’ người bạn đời hay người yêu của mình.” Điều này có nghĩa rằng, bạn có nhiều lựa chọn hơn để giải trí, và việc quan hệ tình dục trở thành hàng thứ yếu trong danh sách giải trí và thư giãn của bạn.

Trong cuộc nghiên cứu, Jean và các đồng nghiệp của bà dùng các tài liệu từ General Social Survey, được khảo sát từ năm 1989 cho đến năm 2014, bao gồm thông tin về địa lý của từng người tham gia, cho phép Jean và cộng sự của mình có thể so sánh sự khác nhau về hoạt động tình dục dựa vào giới tính, chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, và trình độ học vấn. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn đặt nhiều câu hỏi thuộc nhiều chủ đề khác nhau để hỏi người tham gia về người bạn đời hay người yêu của mình.

Kết quả cho thấy rằng, giới trẻ thế hệ Y đều ít có hoạt động tình dục so với thế hệ X. Họ cũng phát hiện ra rằng, việc ít quan tâm đến tình dục diễn ra ở nữ giới nhiều hơn so với nam giới, da trắng so với da đen, trình độ trung học so với trình độ đại học, người ở miền Tây so với người ở miền Đông. Bên cạnh đó, giới millennial có sự khởi đầu quan hệ tình dục trễ hơn so với thế hệ X, giống như thế hệ sinh trong những năm 20s.

2. Thay đổi quan điểm
Theo ông Ryne Sherman, nhà tâm lý học ở trường Florida Atlantic University và là người đứng đầu cuộc nghiên cứu về thay đổi quan điểm về thói quen tình dục ở giới trẻ vào năm 2012, ông không lấy làm ngạc nhiên khi có sự sút giảm về hoạt động tình dục của giới trẻ so với thế hệ trước.

Theo dữ liệu của trung tâm phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ, giới trẻ ở độ tuổi trung học có quan hệ tình dục giảm từ 54% trong năm 1991 xuống còn 41% trong năm 2015.

“Số liệu giảm xuống rất nhiều theo thời gian,” bà Twenge cho biết.

Nhóm nghiên cứu của bà Twenge quan sát rằng, thế hệ Y có xu hướng quan hệ tình dục ở độ tuổi từ 20 trở lên, chứ không vội vã như thế hệ X, khi bắt đầu “ân ái” lúc mới 16 hoặc 18 tuổi. Giới trẻ ngày nay thay đổi quan điểm rằng, tình dục không phải là việc quan trọng đứng đầu. Ở tuổi trẻ của họ, tình dục là điều “có cũng được, mà không có thì cũng không sao.”

3. Ít áp lực hơn
Ngoài ra, cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng, giới trẻ ngày nay chưa sẵn sàng để bắt đầu cho một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Nếu như ngày xưa, nhất là ở các nước Á Châu, việc lập gia đình trễ là điều hiếm hoi, thì ngày nay, giới trẻ không còn bị áp lực chuyện kết hôn sớm.

Cuối cùng, chính là vấn đề an toàn.

“Thế hệ chúng tôi là quan hệ tình dục tức là liên quan đến cái chết,” bà Twenge nói, chỉ ra vấn đề khủng hoảng về căn bệnh AIDS xảy ra khi chưa có thuốc chữa. “Giới trẻ ngày nay thì ngược lại; họ biết cách quan tâm về sự an toàn của họ, vừa thể chất và tinh thần.” (D.A)

MỚI CẬP NHẬT