Friday, April 26, 2024

Tàu Trung Quốc chở 160 tấn chất lỏng bô xít vào Formosa

HÀ TĨNH (NV) – Một tàu hàng từ cảng Đại Liên, Trung Quốc mang theo 160 tấn chất lỏng bô xít độc hại vừa cập cảng Sơn Dương để cung cấp cho Formosa đã bị bắt giữ.

Ngày 16 tháng 9, xác nhận thông tin trên với báo Đất Việt, ông Phan Lam Sơn, phó giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Hà Tĩnh, cho biết, Phòng Cảnh Sát Môi Trường, Công An Hà Tĩnh đang phối hợp với Sở Tài Nguyên điều tra sự việc.

Theo báo điện tử Người Đưa Tin, chiều 15 tháng 9, một tàu hàng từ cảng Đại Liên, Trung Quốc đã cập cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh, đưa vào Formosa 160 tấn chất lỏng bô xít độc hại.

Lực lượng Phòng Cảnh Sát Môi Trường, Công An Hà Tĩnh đã phát hiện và ngay sau đó tiến hành tạm giữ con tàu và hàng hóa, phối hợp với hải quan cảng vụ Vũng Áng kiểm tra giải quyết.

Qua hồ sơ nhập khẩu cho thấy, số chất lỏng này là bùn bô xít độc hại. Tuy nhiên, trả lời báo phóng viên báo Đất Việt, ông Lương Duy Hanh, cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Bộ Tài Nguyên Môi Trường cho rằng, đây không phải là bùn thải bô xít mà là một dạng vật liệu lỏng chịu nhiệt dùng cho việc xây dựng lò đứng, lò cao được Bộ Công Thương cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.

“Sở Tài Nguyên là đơn vị phối hợp điều tra. Đến sáng 16 tháng 9, chúng tôi đã lấy mẫu kiểm nghiệm, song chưa có kết quả,” ông Sơn nói.

Mời độc giả xem thêm video: Lại thêm vụ bó xác bố vào chăn đưa về quê bằng xe máy

Ông Nguyễn Xuân Minh, chi cục phó Hải Quan Vũng Áng xác nhận thêm: “Lô hàng bùn chịu nhiệt trên được phép nhập khẩu, có hồ sơ khai báo nên hiện chưa thể nói Formosa nhập cảng chất cấm. Nếu quá trình kiểm định phát hiện bùn bô xít độc hại thì doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT