Friday, April 26, 2024

Dân Biên Hòa lại lập rào, ngăn xe tải phá đường

ÐỒNG NAI (NV) – Tức giận trước việc xe ben chở đá chạy hai chiều trên đường một chiều, gây kẹt xe và nguy hiểm, người dân sống gần mỏ đá Tân Cang, Biên Hò, lại rào đường, chặn xe.

Theo báo Thanh Niên, từ ngày 25 đến 27 Tháng Hai, hàng chục người dân sống trên đường Ðinh Quang Ân, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, đã đem ống cống, vỏ xe, đá tảng ra giữa đường và canh cả ngày lẫn đêm để chặn xe ben vào mỏ đá Tân Cang chở đá.

Lý do là từ ngày 24 Tháng Hai, người dân lại phát hiện các xe ben chở đá chạy hai chiều trên tuyến đường này vốn chỉ có một chiều, gây nên tình trạng kẹt xe và nguy hiểm cho người tham gia giao thông lẫn dân cư sống hai bên đường. Ðây là lần thứ 4 người dân nơi đây kéo ra lập rào chắn chặn xe tải ben.

Nói với phóng viên báo Thanh Niên, ông Trịnh Hồng Lâm, đại diện người dân xã Phước Tân tức giận cho biết, lãnh đạo thành phố Biên Hòa đã hứa sẽ làm đường chuyên dụng cho xe ben từ mỏ đá Tân Cang ra, cuối năm 2016 sẽ trả lại đường Ðinh Quang Ân cho dân. Tuy nhiên, đến nay con đường chuyên dụng vẫn chưa có, còn xe tải ben vẫn ngày đêm chở đá qua đường Ðinh Quang Ân khiến người dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Giải thích việc này, sáng 27 Tháng Hai, ông Trịnh Tuấn Liêm, giám đốc Sở Giao Thông tỉnh Ðồng Nai cho biết, lý do xe ben chở đá chạy ngược chiều là vì công ty Ðồng Thuận, chủ đầu tư đường Võ Nguyên Giáp đang tiến hành thi công nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp và Chu Mạnh Trinh, xã Phước Tân nên tạm phong toả không cho xe hơi, xe tải từ đường Ðinh Quang Ân chạy qua giao lộ này, thời gian thi công dự kiến là 3 tháng.

“Chắn chắn trong năm nay phải hoàn thành đường chuyên dụng. Hiện cơ quan chức năng đang hối thúc đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành dự án để trả lại đường cho người dân, có thể trong Tháng Tư, Tháng Năm tới sẽ đưa vào hoạt động,” ông Dương Mạnh Hưng, chánh thanh tra Sở Giao Thông Ðồng Nai nói. (Tr.N)

Bỏ mặc dân nghèo, Quảng Ngãi quyết xây học viện golf

MỚI CẬP NHẬT