Thursday, April 25, 2024

Indonesia trao trả 100 ngư dân Việt, tăng tuần tra biển

JAKARTA, Indonesia (NV) – Chính phủ Indonesia hoàn thành thủ tục trao trả 100 ngư dân Việt Nam bị bắt giam với cáo buộc khai thác thủy sản bất hợp pháp trong các vùng biển đặc quyền kinh tế của họ.

Theo bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam ngày 23 Tháng Năm, có 40 ngư dân Việt Nam đã được đưa về nước qua đường hàng không tại phi trường quốc tế Soekarno Hatta. Số còn lại sẽ được đưa về nước trong các ngày tiếp theo. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 340 ngư dân Việt Nam được đưa về nước, bao gồm cả các ngư dân bị bắt từ năm 2016.

Cuộc trao trả ngư dân Việt Nam diễn ra hai ngày sau khi có cuộc đụng độ trên biển giữa tàu tuần của Indonesia và tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam ở khu vực mà Indonesia nói thuộc quần đảo Natuna của họ trong khi phía Việt Nam coi khu vực đó là phần biển “chồng lấn” chủ quyền chưa được phân định rõ ràng giữa hai nước.

Không kể số ngư dân bị các nước khác bắt, số ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt từ đầu năm đến nay đã tăng lên hơn 700 người và hiện còn hơn 300 người vẫn đang bị giữ tại các hòn đảo của Indonesia. Gần đây, một số ngư dân kêu rằng họ bị bắt giữ trong vùng biển chồng lấn giữa hai nước Việt Nam-Indonesia chưa được phân định, theo tin Thông Tấn Xã Việt Nam.

Ngư dân Việt Nam được Indonesia hoàn thành các thủ tục xuất cảnh và trao trả về nước tại cửa khẩu phi trường quốc tế Soekarno Hatta, Jakarta. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)

Hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Năm, tàu tuần Indonesia bắt giữ năm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, tin tức của phía Indonesia nói khai thác thủy sản bất hợp pháp tại khu vực thuộc quần đảo Natuna. Tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam mang số 8005 đến can thiệp, đâm chìm một tàu cá của Việt Nam trên đó có một viên chức tuần tra biển của tên Gunawan Wibisono, có nhiệm vụ canh chừng ngư dân Việt.

Viên chức vừa kể đã bị lực lượng phía Việt Nam bắt giữ và tàu tuần của Indonesia đã rút lui, mang theo 11 ngư dân Việt, khi các tín hiệu radar cho thấy có thêm một số tàu tuần của Việt Nam đang tiến đến, trong khi tàu chiến của hải quân Indonesia còn cách đó khoảng 30 phút. Nhìn hình ảnh của báo Jakarta Post, người ta thấy tàu bị đâm chìm là của tỉnh Khánh Hòa mang số KH97579TS.

Theo báo Jakarta Post, phía Indonesia yêu cầu thả Gunawan Wibisono trong khi phía Việt Nam đòi phải thả 11 ngư dân nên cuộc điều đình bị thất bại. Nguồn tin thuật lời Trung Tá Johan Wahyudi, tư lệnh căn cứ hải quân ở Natuna, nói họ đã gia tăng cảnh giác ở khu vực quần đảo Natuna và một số tàu chiến đã được điều động.

Hiện Việt Nam và Indonesia đang tìm cách giải quyết vấn đề qua kênh ngoại giao. Hai bên đồng ý tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ “đụng độ” trên biển hôm Chủ Nhật sau khi Cảnh Sát Biển Việt Nam được cho là “đánh tháo” năm tàu cá của ngư dân bị Indonesia bắt giữ ở vùng biển gần quần đảo Natuna.

Từ ba năm qua, Indonesia đã đánh chìm hàng chục tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị bắt giữ với cáo buộc khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển của nước họ. (TN)

Tiền Giang: Đâm chết người tại đám cưới chỉ vì bị chê hát dở

MỚI CẬP NHẬT