Thursday, April 25, 2024

Kinh tế Việt Nam muốn tăng nhưng bất lực

HÀ NỘI (NV) – Nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng chậm lại vì hai ngành nông nghiệp và khoáng sản gặp nhiều khó khăn, theo bản phúc trình của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu.

Ngày 27 Tháng Chín vừa qua, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) đã công bố bản phúc trình Cập Nhật Triển Vọng Kinh Tế Á Châu (ADOU) 2016 nói rằng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay sẽ chỉ được khoảng 6% thay vì như dự báo hồi cuối Tháng Ba vừa qua là 6.7%.

Định chế tài trợ phát triển này cũng đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cho năm 2017 là 6.3% thay vì đạt khoảng 6.5% như đã dự báo trong bản tường trình trước.

“Hạn hán ở khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, cùng với giá cả hàng hóa toàn cầu thấp, đã làm chậm nhịp tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm nay, nhưng các ngành khác có sự tăng trưởng mạnh mẽ,” ông Eric Sidgwick, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam phát biểu.

Khu vực có sự tăng trưởng mạnh mẽ mà ông Sidgwick đề cập là khu vực chế xuất của các công ty ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam. Khu vực này tăng trưởng hai con số đã cho người ta những con số thống kê xuất cảng đẹp đẽ mà Việt Nam hãnh diện mà thật sự chỉ là những người làm công.

Theo ADB, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hy vọng tăng trong sáu tháng cuối năm, nhờ sự gia tăng đầu tư sản xuất mạnh hơn của giới đầu tư ngoại quốc làm gia tăng xuất khẩu, tăng trưởng tín dụng trong nước, sự phục hồi nhẹ trong nông nghiệp và việc đẩy mạnh giải ngân các khoản chi đầu tư cơ bản trong các chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng quốc gia.

Mời độc giả xem video: Khu trục hạm Mỹ đến Đà Nẵng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Mỹ

Trong bản phúc trình hồi cuối Tháng Ba, 2016, khi đưa ra các con số nói kinh tế của Việt Nam đã có dấu hiệu chậm lại, ADB cũng đã gián tiếp nhắc nhở rằng tăng trưởng của nền kinh tế của Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào các nhà đầu tư ngoại quốc sản xuất hàng hóa tại Việt Nam.

Theo một bản phúc trình của Tổng Cực Thống Kê Việt Nam hồi Tháng Bảy, 2016, kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong sáu tháng đầu năm 2016 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao với trị giá hơn $57.34 tỷ, tăng 8.9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, các doanh nghiệp hoàn toàn của Việt Nam chỉ đạt $24.79 tỷ, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. (TN)

MỚI CẬP NHẬT