Friday, March 29, 2024

Sài Gòn: 9 ngày, 65 cây xanh ngã đổ đè người

SÀI GÒN(NV) – Chỉ trong vòng 9 ngày từ 22 đến 30 tháng 8, tại thành phố Sài Gòn đã xảy ra 65 vụ cây xanh ngã, tét nhánh làm chết hai người, nhiều người bị thương và gây hư hỏng nhiều xe cộ…

Báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng 9 loan tin, việc 28 cây xanh ngã đổ gây tai nạn cho người dân khiến ngành cây xanh nhìn nhận “quy trình kiểm tra cây xanh hiện nay chưa đánh giá được cây xanh có khả năng gây ra những tai nạn chết người.”

Nói về nguyên nhân khiến hàng loạt cây xanh ngã đổ, tét nhánh trong mấy ngày qua, bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, phó giám đốc công ty Công Viên Cây Xanh Sài Gòn, đổ lỗi “chủ yếu do mưa dông, lốc xoáy cục bộ.”

Cũng theo bà Anh, trong 8 tháng đầu năm 2016, số lượng cây xanh gãy đổ tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái mà nguyên nhân do “cây xanh bị xâm hại nhưng các quy định, xử phạt chế tài hiện nay chưa hoàn chỉnh, chưa có trường hợp nào được giải quyết tới nơi tới chốn.”

Thế nhưng, trả lời câu hỏi của các báo đài: Có trường hợp nào do yếu tố chủ quan trong công tác chăm sóc, bảo dưỡng? Bà Quỳnh Anh cho rằng: “Chúng tôi luôn cố gắng hết sức làm theo quy trình từ khâu chăm sóc, bảo dưỡng đến xử lý sự cố. Với quy trình mỗi năm kiểm tra sâu bệnh, cắt cành, mé nhánh hai lần, nhưng vẫn không kiểm tra được tình trạng rễ cây sâu dưới đất. Bằng chứng là những cây bị ngã đổ thời gian qua, quan sát bằng mắt thường cây vẫn xanh tốt, không thấy dấu hiệu gì báo trước,” bà Quỳnh Anh nói.

Để giảm áp lực dư luận cho cấp dưới, ông Trần Quang Lâm, phó giám đốc Sở Giao Thông Sài Gòn, cho biết sẽ tổ chức hội thảo khoa học xây dựng mô hình kiểm tra cây xanh chặt chẽ, khoa học hơn.

Hướng là chọn một số cây loại lớn để mô phỏng mô hình các cơn dông, gió tác động vào cây để xem xét cây cao như vậy, tán cành rộng như vậy thì khả năng chịu đựng được sức gió cỡ nào.

Xem thêm video: Trung Cộng tiếp tục ngang ngược áp đặt chủ quyền Biển Đông

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, giám đốc Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị số 1, cho biết, cách đây 10 năm công ty Công Viên Cây Xanh Sài Gòn có mua một thiết bị siêu âm cây xanh để xác định thân cây mục ruỗng. Tuy nhiên, nhược điểm của thiết bị này là không thể xác định gốc rễ cây mục ruỗng. Đến nay, thiết bị này đã hư hỏng không còn sử dụng.

Ông Ninh cho rằng khó khăn nhất hiện nay là việc xử lý những cây cổ thụ già cỗi vì xử lý thường bị dư luận phê phán do nhìn bên ngoài cây vẫn còn xanh tươi.

Nói với phóng viên Báo Tuổi Trẻ về việc tại sao không mua bảo hiểm cây xanh, ông Lâm chỉ nói: “Hầu hết các trường hợp bị tai nạn do cây xanh ngã đổ chủ yếu được công ty Công Viên Cây Xanh Sài Gòn thỏa thuận mức hỗ trợ.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT